Mở rộng tiêm vét vắcxin sởi

Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, người dân Hà Nội đã ồ ạt đưa trẻ từ 9 tháng - 6 tuổi đến các điểm tiêm chủng vắcxin miễn phí mà Sở Y tế Hà Nội mới tăng cường từ ngày 20 - 22/4.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, người dân Hà Nội đã ồ ạt đưa trẻ từ 9 tháng - 6 tuổi đến các điểm tiêm chủng vắcxin miễn phí mà Sở Y tế Hà Nội mới tăng cường từ ngày 20 - 22/4.


Dịch “nóng” mới tiêm phòng


Mất điện, nóng nực nhưng từ 8 giờ kém ngày 22/4, nhiều bậc cha mẹ, ông bà đã nhẫn nại quạt, dỗ dành trẻ trong lúc chờ tới lượt tiêm vắcxin sởi miễn phí tại Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) Hà Đông, Hà Nội. Trong số đó, có khá nhiều gia đình, cùng một lúc đưa cả 2 - 3 cháu nhỏ đi tiêm phỏng vắcxin sởi.

Mở rộng tiêm vét vắcxin sởi ảnh 1

Tiêm vét vắcxin sởi miễn phí cho trẻ tại TT YTDP Hà Đông.
Ảnh: Phương Liên


Chị Nguyên Thu Hà, ở Văn Quán, Hà Đông, vừa bế bé Dương Hà Linh (2 tuổi) vừa dắt bé Dương Minh Khuê (4 tuổi) đi tiêm. Còn nhỏ, nên bé Khuê chẳng chịu ngồi yên, vừa cặp nhiệt độ được 3 phút, cháu đã mếu máo đòi bỏ nhiệt kế ra. Thế nên, chị Hà phải luôn miệng dỗ dành bé lớn trong khi tay vẫn giữ nhiệt kế cho cô con gái thứ hai. Lý giải vì sao mà cả 2 “công chúa” đến nay chưa được tiêm chủng mũi vắcxin sởi nào, chị Hà chia sẻ: “Vì lúc nhỏ, cháu thì ốm, cháu thì gầy, yếu nên gia đình không đưa đi tiêm vắcxin sởi. Nay, tình hình dịch sởi phức tạp, nên tôi vội đưa các cháu đi tiêm vắcxin”.

Tại TTYTDP Hà Nội, mặc dù đã bước sang ngày thứ 3 triển khai tiêm vắcxin sởi miễn phí nhưng ngày 22/4 vẫn đông nghịt trẻ đi tiêm chủng. Rất nhiều bà mẹ còn đưa trẻ quá 6 tuổi hoặc đã được tiêm 1 mũi vắcxin sởi đến để “đòi” tiêm chủng, “Bố mẹ cháu Quách Tuấn Kiệt, 5 tuổi lặn lội từ Hưng Yên ra Hà Nội để đưa cháu đi tiêm phòng sởi; mẹ Kiệt quả quyết cháu chưa tiêm vắcxin sởi nhưng trong sổ tiêm chủng lại đánh dấu tiêm rồi. Trong khi đó, quy định là đợt tiêm miễn phí này chỉ áp dụng cho các cháu từ 9 tháng - dưới 6 tuổi, chưa từng được tiêm mũi vắcxin sởi nào”, một cán bộ y tế tại TT YTDP Hà Nội cho biết.


Chị Nguyễn Thị Hải, cán bộ phụ trách Chương trình tiêm chủng quận Hà Đông đánh giá: “Hiện nay, còn nhiều bà mẹ chưa quan tâm đến việc tiêm chủng đúng lịch cho trẻ nhỏ, không ít phụ huynh làm mất sổ, không nhớ con trẻ đã được tiêm vắcxin sởi mũi 1, mũi 2 khi nào… Đến khi dịch bệnh xảy ra, các bà mẹ mới cuống cuồng đưa con đi tiêm chủng, dẫn đến tình trạng “cháy” vắcxin dịch vụ (vắcxin tự trả tiền) mà cán bộ trong Chương trình tiêm chủng cũng vất vả hơn”.


Cần chủ động phòng bệnh


Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám dốc sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch sởi trên địa bàn Hà Nội những ngày gần đây đã có chiều hướng chững lại; tuy nhiên cộng đồng vẫn không được chủ quan, lơ là công tác phòng dịch.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, ngày 22/4, cả nước không ghi nhận trường hợp tử vong do sởi hoặc liên quan đến sởi. Số trường hợp mắc sởi xác định và số trường hợp sốt phát ban nghi sởi đã giảm dần trong một số ngày gần đây.

Cụ thể, cả nước ghi nhận thêm 46 trường hợp mắc sởi xác định trong số 219 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, thành phố. Tính từ đầu năm 2014 đến nay đã ghi nhận 3.527 trường hợp mắc sởi xác định trong số 9.692 trường hợp sốt phát ban dạng sởi, tại 61/63 tỉnh, thành phố; trong đó có 119 trường hợp nặng xin về và tử vong liên quan đến sởi.


Cách phòng chống dịch sởi tốt nhất vẫn là tiêm phòng vắcxin. Sau khi tiêm vắcxin sởi, thông thường phải 1 tháng sau trẻ mới có miễn dịch phòng bệnh. Do đó, trong thời gian này, các bậc phụ huynh cần phải chú ý phòng bệnh cho trẻ, không cho trẻ tiếp xúc với bệnh nhân sởi hoặc người nghi mắc sởi, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ…


Về phía ngành y tế, để sớm khống chế dịch sởi, bên cạnh việc tiếp tục triển khai tiêm vắcxin sởi định kỳ và tiêm vét vắcxin cho trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi, ngành y tế Thủ đô đã đề xuất và được Bộ Y tế đồng ý cho mở rộng đối tượng tiêm chủng, triển khai tiêm vét vắcxin sởi miễn phí cho trẻ từ 9 tháng - dưới 6 tuổi chưa từng tiêm vắcxin sởi (chứ không chỉ giới hạn ở trẻ từ 9 tháng - 2 tuổi như quy định).


“Sở Y tế Hà Nội đã đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp 20.000 liều vắcxin sởi để tiêm vét cho trẻ từ 2 tuổi - dưới 6 tuổi trên địa bàn. Dự kiến đợt tiêm vắcxin sởi miễn phí này sẽ kéo dài từ nay đến 30/4, các bậc cha mẹ có con trong diện này có thể đưa trẻ đến các trung tâm y tế quận/huyện để tiêm chủng”, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết.


Phương Liên - Hà Liên

Dành cho bạn

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, khoanh vùng dịch bệnh; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bị tiêu hủy theo quy định.

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.