Mở rộng giao lưu, hợp tác Việt Nam - Iran

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Ardeshir Larijani cùng Đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Mở rộng giao lưu, hợp tác Việt Nam - Iran ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo IRan Ali Ardashir Larijani mô hình Trống đồng Ngọc Lũ. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thăm chính thức Việt Nam và nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam rất khâm phục sự kiên cường trong xây dựng, bảo vệ đất nước của nhân dân Iran; chúc mừng Iran đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi với Iran, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tích cực, thể hiện qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua. Đánh giá cao vai trò cá nhân của Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội Iran tiếp tục có những đóng góp quan trọng để góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam tích cực đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Nhà nước và nhân dân Iran; khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội, các Hội, đoàn thể hai nước mở rộng giao lưu, hợp tác.
Mở rộng giao lưu, hợp tác Việt Nam - Iran ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo IRan Ali Ardashir Larijani tham quan phòng truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Ardeshir Larijani thông báo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Qua hội đàm, hai bên đã nhận thấy những tiềm năng trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực dầu khí, khoáng sản, công nghệ thông tin, viễn thông, hàng không, văn hóa, giáo dục đào tạo… Chủ tịch Quốc hội Iran bày tỏ mong muốn, thời gian tới hai bên sẽ tăng cường giao lưu hợp tác nhất là trong lĩnh vực đầu tư thương mại, tăng kim ngạch hai chiều, tương xứng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân mỗi nước.
Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.