Mở rộng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đông Nam Bộ

Ngày 30/1, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 27/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự kiện đánh dấu bước mở rộng không gian đào tạo của nhà trường, hướng đến đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá việc thành lập Phân hiệu Đồng Nai là bước phát triển quan trọng của Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để nhà trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thứ trưởng đề nghị nhà trường sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai hoạt động đào tạo, phấn đấu tuyển sinh từ năm 2026.

Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (bìa phải) trao quyết định thành lập Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai cho Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Phân hiệu Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh tại Đồng Nai được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 32 ha, có lợi thế về vị trí kết nối vùng. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông khu vực ngày càng hoàn thiện, phân hiệu được kỳ vọng phát triển theo mô hình campus đại học, góp phần khắc phục hạn chế về quỹ đất của các cơ sở đào tạo trong nội đô TP Hồ Chí Minh.

GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh cho biết, việc thành lập phân hiệu không chỉ mang ý nghĩa tổ chức mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của nhà trường trong chiến lược phát triển hệ thống đào tạo đa ngành, đa hình thức, gắn với nhu cầu địa phương và xu thế hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Phân hiệu Đồng Nai đang tổ chức giảng dạy giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh cho khoảng 5.800 sinh viên chính quy mỗi năm. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với giảng đường, thao trường, ký túc xá, nhà ăn, sân thể thao và các công trình phụ trợ. Phân hiệu cũng là địa điểm triển khai các chương trình đào tạo từ xa, vừa làm vừa học và bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.

Chú thích ảnh
Phối cảnh Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: BTC

Giai đoạn 2025 - 2030, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại phân hiệu với các dự án trọng điểm như khối giảng đường 2C (tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng, diện tích sàn trên 13.000 m²), cùng các công trình khối ký túc xá E, khối giảng đường 2D, khu đào tạo quốc phòng - an ninh tập trung, khu khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo và vườn ươm. Các dự án này nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu.

Theo định hướng phát triển, Phân hiệu Đồng Nai sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu khoa học và kết nối với doanh nghiệp, từng bước trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của khu vực, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.

Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tái cấu trúc thị trường lao động, việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, tư duy quản trị cho đến phương thức đầu tư nguồn lực.

Bà Nguyễn Phương Anh thực hành tương tác với đại diện các trường.

Bảo vệ học sinh từ những tín hiệu cần được lắng nghe

Các chuyên gia giáo dục và tâm lý đề nghị nhà trường nhận diện sớm khó khăn của học sinh, xây dựng cách hỗ trợ phù hợp và phối hợp với gia đình. Đây là nội dung được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam 2026.

Áo bà ba - ký ức và sức sống của người phụ nữ Nam Bộ

Áo bà ba - ký ức và sức sống của người phụ nữ Nam Bộ

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ khai mạc trưng bày “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”, giới thiệu lịch sử, giá trị văn hóa và sự biến đổi của trang phục, qua đó tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Nam Bộ và góp phần gìn giữ di sản truyền thống.