Mở phiên xét xử lái tàu trong thảm họa tàu du lịch trên sông Danube

Lái tàu người Ukraine, Yurij Caplinskij ngày 11/3 đã phải ra hầu tòa tại Hungary liên quan đến vụ va chạm tàu trên sông Danube năm ngoái làm 27 người trên du thuyền "Người cá" (Mermaid) thiệt mạng, hầu hết là khách du lịch Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ huy động cần cẩu để trục vớt du thuyền bị chìm trên sông Danube ngày 11/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Caplinskij, 64 tuổi, bị cáo buộc "gây nguy hiểm cho giao thông đường thủy làm nhiều người thiệt mạng", và 35 cáo buộc không cung cấp các hỗ trợ cần thiết. Trong phiên tòa tại một tòa án quận ở Budapest, các công tố viên cho biết đang đề nghị một mức án 9 năm tù giam và cấm lái tàu đường thủy đối với Caplinskij. Viên lái tàu người Ukraine bác bỏ mọi cáo buộc và từ chối đưa ra bất cứ tuyên bố nào.

Ngày 29/3/2019, du thuyền "Người cá" đã chìm ngay sau vụ va chạm với tàu du lịch Viking Sigyn (đăng ký ở Thụy Sĩ) tại đoạn sông đông đúc giữa thủ đô Budapest. Trong số 35 người có mặt trên du thuyền vào thời điểm xảy ra tai nạn chỉ có 7 người được cứu sống. Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất trong nửa thập kỷ qua ở Hungary.

Theo bên công tố, Capplinskij đã không tập trung vào công việc của mình trong ít nhất 5 phút và không nhận ra nguy hiểm gần kề tàu nên không kịp giảm tốc và đổi hướng tàu. Theo cáo trạng, Capplinskij đã gửi một tin nhắn cho con trai ít phút sau tai nạn, trong đó viết: "Bố đã không nhìn thấy tàu (Sigyn)". Các công tố viên cho biết thêm rằng sau đó Capplinskij đã không giúp những người rơi xuống nước hoặc bị kẹt trong phần tàu chìm.

Vị thuyền trưởng của tàu Viking Sigyn cũng đã bị bắt giữ hồi tháng 1 vừa qua với 35 cáo buộc không trợ giúp kịp thời.

Cuộc tìm kiếm cứu hộ nạn nhân vụ va chạm tàu trên sông Danube nói trên là chiến dịch tìm kiếm lớn nhất từ trước tới nay tại Hungary. Một đội chuyên gia của Hàn Quốc cũng được điều tới hiện trường phối hợp hoạt động tìm kiếm. Hiện đã vớt được 27 thi thể, một nạn nhân vẫn mất tích.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.