Mơ hồ sức mạnh tên lửa hạt nhân Triều Tiên

Tuy Triều Tiên khẳng định đã bắn thành công tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái nhưng thế giới chưa kiểm chứng được việc nước này sở hữu kỹ thuật đưa tên lửa đạn đạo lên quỹ đạo, cũng như không rõ các chương trình phát triển hạt nhân của nước này có thành công hay không.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) Samuel Locklear khẳng định hiện chưa rõ khả năng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên đạt đến trình độ nào.

Mơ hồ sức mạnh tên lửa hạt nhân Triều Tiên ảnh 1

Thiết bị quân sự được cho là tên lửa tầm trung Musudan của CHDCND Triều Tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng tháng 10/2010. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 11/7, Tư lệnh Locklear cho biết mặc dù Triều Tiên đã công khai tên lửa tầm trung Musudan và KN-08 mà nước này tuyên bố là tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhưng Bình Nhưỡng chưa chứng minh được khả năng của các tên lửa này. Ông nhấn mạnh tuy Triều Tiên khẳng định đã bắn thành công tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái nhưng thế giới chưa kiểm chứng được việc nước này sở hữu kỹ thuật đưa tên lửa đạn đạo lên quỹ đạo, cũng như không rõ các chương trình phát triển hạt nhân của nước này có thành công hay không.

Tư lệnh PACOM cũng nhận định mặc dù chưa thể khẳng định Bình Nhưỡng có tiếp tục có hành động khiêu khích hay không nhưng theo tiền lệ, nhiều khả năng họ sẽ có những động thái tương tự trong tương lai. Chẳng hạn, Triều Tiên sẽ khiêu khích Hàn Quốc và Mỹ, đe dọa các nước láng giềng để họ có động thái thảo luận rồi đề nghị đối thoại.

Theo ông Locklear, dường như Triều Tiên muốn bảo toàn sức mạnh của mình thông qua đối thoại. Do đó, tiến hành phi hạt nhân hóa có thể được kiểm chứng phải là điều kiện tiên quyết để đàm phán với Triều Tiên.


TN (Theo Đài KBS)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.