'Mô hình' Libya sẽ không lặp lại tại Syria

Tổng thống Syria (Xyri) Bashar al-Assad ngày 20/9 tuyên bố, "mô hình Libya" sẽ không lặp lại ở Syria, đồng thời khẳng định các hành động của lực lượng chống đối nhằm lật đổ chính phủ Syria sẽ không thành công.

Tổng thống Syria (Xyri) Bashar al-Assad ngày 20/9 tuyên bố, "mô hình Libya" sẽ không lặp lại ở Syria, đồng thời khẳng định các hành động của lực lượng chống đối nhằm lật đổ chính phủ Syria sẽ không thành công.

'Mô hình' Libya sẽ không lặp lại tại Syria ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, "mô hình Libya" sẽ không lặp lại ở Syria. Nguồn: internet

Trả lời phỏng vấn hãng tin chính thức MENA và tạp chí Ahram al-Arabi của nhà nước Ai Cập, ông Bashar al-Assad nhấn mạnh rằng sự thay đổi tại Syria sẽ không diễn ra do sự can thiệp của nước ngoài, mà Syria đang hướng tới sự thay đổi thông qua cải cách. Theo ông Bashar al-Assad, "đối thoại với lực lượng đối lập là cách duy nhất để chấm dứt khủng khoảng". Ông Bashar al-Assad cũng cáo buộc các tay súng chống đối thực hiện các hành động khủng bố nhằm vào tất cả các thành phần trong xã hội cũng như cơ sở hạ tầng, làm tổn hại lợi ích của người dân, vì vậy đa số người dân Syria sẽ không ủng hộ lực lượng chống đối.

Trong lúc đó, giao tranh vẫn diễn ra tại nhiều khu vực ở Syria, trong đó chủ yếu là ở thành phố Aleppo phía Bắc, các vùng ngoại ô của thủ đô Damacus (Đamát) như Hajar al-Aswad, Tadamun và khu trại al-armouk dành cho cho người tị nạn Palestin. Chính quyền Syria ngày 20/9 cho biết lực lượng an ninh nước này đã vây bắt trên 100 phần tử khủng bố. Quân đội Syria ngày 21/9 cho biết đã phát hiện một khu mộ tập thể với 25 thi thể tại vùng al-Qadam, ngoại ô thủ đô Damacus, nơi từng diễn ra các trận chiến ác liệt giữa quân đội và lực lượng chống đối. Người dân địa phương đã chỉ chỗ ngôi mộ tập thể cho lực lượng quân đội. Các nạn nhân bị sát hại trong tình trạng bị trói tay, bịt mắt. Theo hãng tin SANA, những nhóm khủng bố vũ trang đã thực hiện vụ thảm sát này.

Trước đó, Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập về Syria của Liên hợp quốc đã xác nhận tình trạng "gia tăng sự hiện diện của các phần tử nước ngoài, trong đó có các tay súng Hồi giáo cực đoan" tại Syria. Theo ủy ban trên, những phần tử nước ngoài này đang đẩy các lực lượng chống chính phủ đến quan điểm cực đoan hơn.

Tại Moscow (Mátxcơva), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 20/9 tuyên bố không có giải pháp nào có thể thay thế giải pháp chính trị để chấm dứt khủng hoảng tại Syria. Trong buổi tiếp Đại sứ Syria tại Liên bang Nga, Thứ trưởng Bogdanov nhắc lại lập trường của Moscow trong vấn đề Syria, theo đó kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng bằng giải pháp chính trị "tuyệt đối tôn trọng chủ quyền của Syria". Thứ trưởng Bogdanov cũng cho rằng các thế lực bên ngoài không được can thiệp vào công việc nội bộ của Syria và cản trở tiến trình chính trị tại nước này.

Cùng ngày, Nga đã gửi một máy bay chở 38 tấn gạo, cá và thịt hộp, thực phẩm dành cho trẻ em tới Syria. Trong vòng mấy tháng qua, Nga đã viện trợ nhân đạo cho Syria 80 tấn hàng hóa.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.