Mô hình làng ngư dân mới ở Indonesia giúp thúc đẩy kinh tế ven biển

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Các vấn đề Biển và Nghề cá (KKP) của nước này khẳng định chương trình xây dựng “Làng ngư dân Đỏ – Trắng” (KNMP) sẽ trở thành động lực nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các khu vực ven biển của đất nước.
Chú thích ảnh
Ngư dân đánh cá trên biển gần Lumpung, đảo Sumatra, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Tổng Cục trưởng Tổng Cục khai thác thủy sản của KKP, ông Lotharia Latif, nhấn mạnh mô hình KNMP đã được Tổng thống Prabowo Subianto xác định là một trong những chương trình trọng điểm nhằm tăng cường năng lực tự chủ kinh tế cho người dân. Ông nêu rõ: “Cùng với việc nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống cảng, chương trình KNMP sẽ đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho ngư dân Indonesia”.

Trong giai đoạn đầu, chính phủ nước này đã triển khai chương trình tại 100 địa điểm trên toàn quốc và có kế hoạch sẽ mở rộng lên khoảng 1.000 điểm vào năm 2029. Mục tiêu nhằm tạo ra hệ sinh thái phát triển đồng đều, giúp các cộng đồng ven biển hưởng lợi tương xứng từ quá trình phát triển quốc gia.

KNMP chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu như cầu cảng, đường giao thông, kênh thoát nước và điện lưới. Bên cạnh đó, các làng ngư dân cũng sẽ được trang bị kho lạnh, nhà máy sản xuất đá, xưởng sửa chữa tàu thuyền, cửa hàng hậu cần và trạm cấp nhiên liệu chuyên dụng cho tàu đánh bắt.

Ông Latif nhấn mạnh, để chương trình đạt mục tiêu, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương. Ông khẳng định: “Hành động đồng bộ của tất cả các bên là yếu tố quyết định mang lại lợi ích thực chất cho ngư dân”.

Trước đó, KKP đã tổ chức các cuộc đối thoại cấp quốc gia nhằm tăng cường trao đổi giữa cơ quan quản lý và các nhóm liên quan trong ngành thủy sản. “Chính phủ luôn duy trì các kênh thông tin minh bạch và sẵn sàng tiếp thu mọi góp ý để điều chỉnh các quy định cần thiết”, ông Latif cho biết.

Theo đánh giá của Tổng thống Prabowo, dù chương trình mới được triển khai trong thời gian ngắn nhưng đã đem lại kết quả rõ rệt. Dự án thí điểm ở Merauke (Nam Papua) giúp ngư dân tăng gấp đôi thu nhập. Chính phủ đặt mục tiêu sẽ đóng mới 1.582 tàu cá hiện đại có trọng tải từ 30 GT trở lên và hoàn thành vào cuối năm 2027. Trong ngành đóng tàu, GT (Gross Tonnage) là "tổng dung tích", tức là số đo dung tích của toàn bộ các không gian kín ở trên tàu, bao gồm cả thể tích của ống khói.

Việc hiện đại hóa đội tàu được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực khai thác thủy sản quốc gia, gia tăng sản lượng, đồng thời cải thiện nguồn cung protein cho người dân trong dài hạn.

Minh Hưởng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.