“Mở hàng” đầu tư vào Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Ngày 28/1, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trao giấy phép đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải với tổng vốn 505 tỷ đồng cho Công ty cổ phần công nghiệp Hồng Đức. Đây là giấy phép đầu tiên của năm 2011 đầu tư vào Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Ngày 28/1, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trao giấy phép đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải với tổng vốn 505 tỷ đồng cho Công ty cổ phần công nghiệp Hồng Đức. Đây là giấy phép đầu tiên của năm 2011 đầu tư vào Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải được xây dựng trên diện tích rộng hơn 1,3 triệu m2 với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Dự án được triển khai tại khu vực Nam Đình Vũ, thuộc phường Đông Hải, quận Hải An. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Công ty cổ phần công nghiệp Hồng Đức cam kết sớm tiến hành khởi công xây dựng dự án trong quý 1/2011; sau 2 năm sẽ hoàn tất việc san lấp toàn bộ mặt bằng khu công nghiệp và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cơ bản.

Văn Đức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.