Mổ gắp đỉa dài 20cm chui vào mũi

Bệnh nhân Chìu Quốc Phong ở huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đi làm ruộng rồi nằm ngủ say trên bờ nên có thể đã bị con đỉa chui vào mũi mà không hay biết.

Ngày 17/5, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn đã thực hiện thành công ca mổ gắp một con đỉa dài 20cm trong mũi của bệnh nhân Chìu Quốc Phong (28 tuổi), ở thôn Tân Tiến xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

Khi đến nhập viện, bệnh nhân liên tục bị chảy máu từ mũi. Do thấy nạn nhân bị chảy máu không đông nên bác sĩ Nguyễn Văn Nhiệm chẩn đoán trong mũi của nạn nhân có thể có một vật lạ nào đó. Đội ngũ bác sĩ ở đây đã soi và thấy vật lạ trong mũi, sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng đưa vào sâu trong mũi bệnh nhận để kẹp và kéo con đỉa dài 20cm ra ngoài.

Theo bệnh nhân, trước đó khoảng 1 tháng, bệnh nhân đi làm ruộng rồi nằm ngủ say trên bờ nên có thể bị con đỉa chui vào mũi mà không hay biết. Sau đó bệnh nhân bị chảy máu mũi liên tục.

Cách đây khoảng 6 tháng, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện cũng đã gắp một con đỉa nằm trong mắt (giữa mí mắt với nhãn cầu) của một trẻ em ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Lúc đầu em nhỏ này thấy mắt nổi cộm, nhưng do không thấy đau nhiều nên không chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn con đỉa lớn nhanh làm cho em nhỏ này đau đớn. Gia đình đưa đến viện mới phát hiện và được bác sĩ soi, gắp ra.

Theo bác sĩ Nhiệm, người dân lưu ý khi đi tắm sông, suối, làm việc dưới ruộng nước, nằm ngủ trên các bờ ao, kênh rạch ẩm ướt, đỉa có thể chui vào người, nhất là chui vào mũi, họng, tai, mắt. Nếu như đỉa chui vào họng xuống đường ống mật thì sẽ rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Công Thử

Dành cho bạn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.