Mở đường rừng tiếp tế cho 800 hộ xã biên giới Thanh Hóa bị sản lở cô lập

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn chiều 26/8 đất đá sạt lở khiến hai xã biên giới Yên Nhân và Bát Mọt tỉnh Thanh Hóa bị cô lập hoàn toàn.

potal-mo-duong-rung-tiep-te-cho-800-ho-xa-bien-gioi-thanh-hoa-bi-san-lo-co-lap-8242009.jpg
Lũ về kéo theo sạt lở đất đã tàn phá tan hoang nhà cửa của người dân xã Yên Nhân (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN phát
mo-duong-1.jpg
Lũ về kéo theo sạt lở đất đã tàn phá tan hoang nhà cửa của người dân xã Yên Nhân (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN phát
mo-duong-2.jpg
Lũ về kéo theo sạt lở đất đã tàn phá tan hoang nhà cửa của người dân xã Yên Nhân (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN phát
mo-duong-3.jpg
Lũ về kéo theo sạt lở đất đã tàn phá tan hoang nhà cửa của người dân xã Yên Nhân (Thanh Hóa). Ảnh : TTXVN phát
mo-duong-4.jpg
Nhiều hộ dân mất hết tài sải do đất đá vùi lấp. Ảnh: TTXVN phát
mo-duong-5.jpg
Các chiến sĩ không quản vất vả dù đi bộ băng rừng hàng tiếng đồng hồ mới vào được xã Yên Nhân, nhưng cố gắng để mang đồ ăn, nước uống vào cho người dân cô lập. Ảnh: TTXVN phát
mo-duong-6.jpg
Các lực lượng cõng nhu yếu phẩm cần thiết vượt núi, băng rừng, lội suối vào tiếp tế cho các hộ xã biên giới Yên Nhân (Thanh Hóa) bị sạt lở cô lập.Ảnh: TTXVN phát
mo-duong-7.jpg
Do sạt lở không còn đường đi, nên các lực lượng phải đi bộ mất 10km băng rừng, lội suối mới vào được tới xã Yên Nhân (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN phát
mo-duong-8.jpg
Các lực lượng và người dân cùng chung tay vận chuyển đồ vào điểm cô lập ở xã Yên Nhân. Ảnh: TTXVN phát

Hơn 800 hộ dân chìm trong nước lũ, nhiều ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, bản làng tan hoang. Các lực lượng công an, quân đội đã mở đường rừng, vượt núi 10km vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu vào tiếp tế cho người dân.

TTXVN phát