Mở đầu một năm du lịch đầy triển vọng của đảo ngọc Phú Quốc

Rạng sáng 1/1/2026, những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc đã “xông đất” năm mới 2026 ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, mở đầu cho một năm du lịch đầy triển vọng của đảo ngọc.
Chú thích ảnh
Những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc “xông đất” đầu năm mới 2026 đặc khu Phú Quốc Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu 7C2355 từ Busan (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Quốc được đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón tiếp nồng hậu cùng những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất dành cho các vị khách. Đoàn khách “xông đất” này còn nhận được quà tặng là các voucher trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) trị giá 1 triệu đồng/khách.

Chị Kim Min-soo (Hàn Quốc), một trong những hành khách đầu tiên hào hứng chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đến Phú Quốc. Mọi người rất bất ngờ khi vừa bước xuống máy bay đã nhận được lời chúc và quà năm mới từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Chị thấy vui và rất hào hứng với chuyến đi đầu năm của mình. Sự kiện đón khách “xông đất” đầu năm mới 2026 đến từ Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh đặc khu Phú Quốc vừa khép lại năm du lịch 2025 tăng trưởng ngoạn mục.

Theo đó, đảo ngọc đón hơn 8,14 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, vượt 12,2% kế hoạch; trong đó khách quốc tế hơn 1,86 triệu lượt, vượt 58,5% kế hoạch năm, mang về doanh thu kỷ lục gần 44.000 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Năm 2025, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay đến Phú Quốc, với gần 50% các chuyến bay quốc tế, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tăng 44% so cùng kỳ năm trước.

Chú thích ảnh
Những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc “xông đất” đầu năm mới 2026 đặc khu Phú Quốc Ảnh: TTXVN phát

Đặc khu Phú Quốc đặt mục tiêu năm 2026 đón từ 8,5 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trở lên, trong đó, có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế.

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh, hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí ngày càng hoàn thiện, hiện đại tại Nam đảo Phú Quốc cùng mạng lưới hàng không mở rộng, kỳ vọng thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong và ngoài nước đến đảo ngọc thời gian tới, đặc biệt là trước, trong và sau sự kiện Hội nghị Cấp cao APEC 2027 diễn ra tại đây. Mặt khác, sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways, lấy đảo ngọc Phú Quốc làm tâm điểm, góp phần quan trọng giúp việc kết nối đến đặc khu Phú Quốc trở nên thuận tiện, chi phí tối ưu hơn.

Chuyến bay “xông đất” đầu năm 2026 từ Hàn Quốc đến Phú Quốc không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu may mắn, thịnh vượng mà còn thể hiện kỳ vọng lớn của ngành Du lịch An Giang tăng trưởng mạnh khách quốc tế, mở rộng thị trường Đông Bắc Á và khẳng định vị thế Phú Quốc là trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực. Việc chọn Phú Quốc làm điểm đến đầu năm cho thấy sức hút mạnh mẽ của đảo ngọc đối với du khách Hàn và nhiều khách du lịch các nước khác. Đây là tín hiệu tích cực cho du lịch Phú Quốc, mở ra một năm mới với nhiều kỳ vọng về tăng trưởng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao thương hiệu đảo ngọc Phú Quốc.

Chú thích ảnh
Những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc “xông đất” đầu năm mới 2026 đặc khu Phú Quốc Ảnh: TTXVN phát

Ngày 1/1/2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức được chuyển giao vận hành cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group. Đây được xem là cột mốc chiến lược, hứa hẹn tạo ra cú hích mạnh mẽ không chỉ cho đặc khu kinh tế Phú Quốc mà còn cho sự phát triển dài hạn của tỉnh An Giang trong kỷ nguyên mới.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.