Mỏ dầu cũ trở thành thành ‘ngân hàng' lưu giữ CO2 dưới đáy biển

Mỏ dầu Nini nằm giữa vùng Biển Bắc hiểm trở ở châu Âu, từng là nơi khai thác nhiên liệu hóa thạch. Giờ đây, nó đang được tái sinh, để nhận nhiệm vụ mới là lưu giữ vĩnh viễn khí CO2 dưới đáy biển.
Chú thích ảnh
Giàn khoan Siri. Ảnh: INEOS

Trong một quy trình gần như đảo ngược quá trình khai thác dầu, tập đoàn hóa chất INEOS (Anh) dự định bơm CO2 hóa lỏng sâu xuống các bể chứa dầu đã cạn kiệt, ở độ sâu 1.800 mét dưới đáy biển.

Giàn khoan Siri, gần mỏ Nini dự kiến là giai đoạn cuối cùng trong nỗ lực thu giữ và lưu trữ carbon của INEOS, được đặt tên là Greensand Future. Khi dự án bắt đầu hoạt động thương mại vào năm tới, Greensand dự kiến sẽ trở thành địa điểm lưu trữ CO2 ngoài khơi đầu tiên của Liên minh châu Âu hoạt động toàn phần.

Ông Mads Gade, Giám đốc điều hành của INEOS Energy Europe, cho biết ban đầu công ty sẽ lưu trữ 363.000 tấn CO2 mỗi năm và dự kiến sẽ tăng lên tới 7,3 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030.

Greensand Future đã ký hợp đồng với các cơ sở khí sinh học tại Đan Mạch để chôn lưu lượng CO2 thu giữ được trong các bể trữ dầu cạn kiệt của mỏ Nini. Một “bến cảng CO2” tạm thời lưu trữ khí hóa lỏng đang được xây dựng tại cảng Esbjerg, phía Tây bán đảo Jutland của Đan Mạch. Một tàu chuyên dụng mang tên “Carbon Destroyer 1” cũng đang được đóng tại Hà Lan.

Ông Gade chia sẻ: “Đan Mạch có tiềm năng thực sự lưu trữ lượng khí thải của chính chúng ta trong hơn vài trăm năm. Chúng tôi có thể tạo ra một ngành hỗ trợ châu Âu lưu trữ phần lớn lượng CO2 tại đây”.

EU đã đề xuất phát triển tối thiểu 227 triệu tấn CO2 lưu trữ mỗi năm vào năm 2040, nằm trong kế hoạch đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ông Gade đánh giá thu giữ và lưu trữ carbon là một trong những biện pháp tốt nhất để cắt giảm lượng khí thải.

Các nhà môi trường cho rằng việc thu giữ và lưu trữ carbon có vai trò trong việc giải quyết biến đổi khí hậu.

Mặc dù có nhiều cơ sở thu giữ carbon trên khắp thế giới, nhưng công nghệ này vẫn còn kém xa quy mô cần thiết. Đôi khi chúng còn sử dụng năng lượng nhiên liệu hóa thạch trong quá trình vận hành và chỉ thu giữ được một phần rất nhỏ lượng khí thải trên toàn thế giới.

Dự án Greensand Future đặt mục tiêu chôn lấp tới 7,3 triệu tấn CO2 mỗi năm vào năm 2030. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết gần 34,5 tỷ tấn CO2 đã được thải ra trên toàn cầu vào năm ngoái.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.