Mở chiến dịch xử lý vi phạm về xe đạp điện

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa phát động Chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện tập trung vào các đối tượng sử dụng xe đạp điện, xe máy điện là học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh.
Ngày 8/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã họp báo, thông báo phát động Chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2013.
Mở chiến dịch xử lý vi phạm về xe đạp điện ảnh 1

Người dân TP.HCM đi xe đạp điện đã thực hiện đội mũ bảo hiểm theo các quy định bổ sung trong Luật GTĐB (sửa đổi). Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết Chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện được triển khai trong 2 tháng, từ 1/11 - 31/12/2013. Chiến dịch tập trung vào các đối tượng sử dụng xe đạp điện, xe máy điện là học sinh, sinh viên; đối tượng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện. Trong thời gian chiến dịch, các lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện; đặc biệt là các hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông. Các vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện, vi phạm về hóa đơn chứng từ, chất lượng hàng hóa sẽ bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn người tham gia giao thông sử dụng xe đạp điện, xe máy điện hiệu quả, an toàn; tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” và thi ảnh tại trang web: www.antoangiaothong.com, mở diễn đàn trên trang web để cung cấp cho nhân dân các thông tin liên quan đến công tác quản lý và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và xử lý các thông tin liên quan.Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Chiến dịch truyền thông nhằm làm thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông kết hợp với xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh buôn bán xe đạp điện, xe máy điện; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông là một chiến dịch chuyên đề quan trọng của Ủy ban nhằm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có nguyên nhân từ xe đạp điện, xe máy điện, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên. Cũng trong buổi họp báo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã thông báo về một số hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm nay với 5 hoạt động chính: tuyên truyền phòng tránh tai nạn giao thông trong trường học; thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông; tổ chức lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và Tuần cao điểm phát thanh về chủ đề an toàn giao thông trên Đài Tiếng nói Việt Nam, từ 11-17/11.Theo kế hoạch, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng loạt tổ chức tuyên truyền phòng tránh tai nạn giao thông trong trường học đến 16 triệu học sinh tại 28.630 trường học vào giờ chào cờ sáng 11/11. Ủy ban thành lập 6 đoàn công tác, hỗ trợ kinh phí cho 81 nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và phối hợp với Ban An toàn giao thông Đắc Lắc, Bắc Cạn hỗ trợ xây hai nhà tình nghĩa cho gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lễ cầu siêu và lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông sẽ được tiến hành tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) vào ngày 16/11.Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.