Mở bán 1.139 căn hộ giá dưới 9 triệu đồng/m2

Ngày 27/9, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) tiếp tục mở bán 1.139 căn hộ thu nhập thấp tại khu đô thị Đặng Xá giai đoạn 2 với giá bán dưới 9 triệu đồng/m2 (đã bao gồm 5% thuế VAT và phí bảo trì).

Ngày 27/9, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) tiếp tục mở bán 1.139 căn hộ thu nhập thấp tại khu đô thị Đặng Xá giai đoạn 2 với giá bán dưới 9 triệu đồng/m2 (đã bao gồm 5% thuế VAT và phí bảo trì).


Với các căn hộ được thiết kế hợp lý, nhiều loại diện tích (từ 35,8 m2 đến 69,5 m2), khách hàng có khoản tài chính hơn 300 triệu đồng có thể sở hữu 1 căn hộ. Đây được xem là mức giá hấp dẫn nhất tại Hà Nội ở thời điểm hiện nay.


Không những vậy, khách hàng mua nhà tại dự án này còn được vay đến 80% giá trị căn hộ trong vòng 10 năm với mức lãi suất không vượt quá 6%/năm từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ của Chính phủ. Khách hàng thanh toán làm 3 đợt, trong đó đợt 1 nộp 30% khi ký hợp đồng; đợt 2 nộp tiếp 40% sau xây xong phần thô; đợt 3 nộp nốt 30%. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2014.


Minh Nghĩa

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.