Mitsubishi Electric sẽ xây dựng nhà máy tự động mới ở Ấn Độ

Công ty điện tử Mitsubishi Electric của Nhật Bản sẽ thành lập một nhà máy sản xuất thiết bị tự động hóa mới ở Ấn Độ, để tạo ra một trung tâm sản xuất toàn cầu thứ ba và thực hiện một bước quan trọng để tăng doanh thu tại thị trường đang phát triển nhanh này.

Mitsubishi Electric có doanh thu hàng năm hơn 10 tỷ yen (76,4 triệu USD) tại Ấn Độ. Công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu đến năm tài chính 2025 và cũng bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm từ Ấn Độ sang khu vực Đông Nam Á và châu Âu.

Mitsubishi Electric sẽ đầu tư khoảng 3 tỷ yen để xây dựng nhà máy trên một khu đất rộng khoảng 40.000 m2 ở Pune, bang phía Tây Maharashtra, Ấn Độ. Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất chính thức các thiết bị như biến tần vào tháng 12/2023.

Công ty Nhật Bản bắt đầu sản xuất thiết bị liên quan đến tự động hóa ở Ấn Độ thông qua thương vụ mua lại một đối tác phân phối địa phương vào năm 2012. Tại Trung Quốc, họ đã bắt đầu một dây chuyền sản xuất người máy (robot) công nghiệp mới tại nhà máy ở Changshu vào năm 2018.

Mitsubishi Electric đang tăng cường sản xuất ở Ấn Độ để khai thác thị trường tự động hóa đang phát triển của nước này. Ngoài việc tăng cường đầu tư vốn của các nhà sản xuất ô tô và các nhà sản xuất khác theo chiến dịch “Sản xuất tại Ấn Độ” của chính phủ, nhiều trung tâm dữ liệu và dịch vụ sản xuất điện tử đang mua các thiết bị liên quan đến tự động hóa.

Nhà máy ở Pune cũng sẽ thúc đẩy chuỗi cung ứng của Mitsubishi Electric. Công ty hiện chủ yếu sản xuất thiết bị xuất khẩu tại Nhật Bản và Trung Quốc.

Hoạt động kinh doanh ngành tự động hóa của Mitsubishi Electric đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa từ các khoản đầu tư ngày càng tăng vào chất bán dẫn, các bộ phận điện tử và công nghệ khử carbon như pin lithium-ion. Mitsubishi Electric cũng nhận thấy nhu cầu về các giải pháp tiết kiệm điện ngày càng tăng trong trung và dài hạn.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.