Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

Sáng 15/6, tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hậu Giang tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 12, Ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh tay chân miệng năm 2022.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh phát biểu tại Lễ mít tinh. 

Tại buổi mít tinh, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế, các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông về công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh khác; thực hiện tuyên truyền tại các hộ gia đình, cộng đồng bằng nhiều hình thức để người dân hưởng ứng tích cực việc vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân, cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học còn đang giảng dạy thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, thu gom phế thải, phế liệu, không tạo môi trường cho muỗi sinh sản. phát triển. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu, Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nắm chắc các ổ bệnh hiện có và mới phát sinh, tổ chức xử lý triệt để trong vòng 48 giờ, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan ra cộng đồng; tổ chức triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại các địa phương có yếu tố nguy cơ cao.

Ngoài ra, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe cho nhân dân; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh và đáp ứng các tình huống khi dịch bệnh xảy ra; thành lập các đội chống dịch lưu động để sẵn sàng điều tra, đánh giá, xử lý, hỗ trợ tuyến dưới khống chế ổ bệnh khi cần thiết.

Tính từ đầu năm đến ngày 12/6, toàn tỉnh Hậu Giang ghi nhận 55 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 5/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tăng 16 ca so với cùng kỳ, không có ca tử vong. Đối với bệnh tay chân miệng, toàn tỉnh có 96 trường hợp mắc, tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, giảm 201 ca so với cùng kỳ, không có ca tử vong. Ngoài dịch COVID-19, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm khác.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi mít tinh. 

Theo ông Đỗ Phát Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân các bệnh vẫn lưu hành tại tỉnh là do vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, ý thức, tập quán của một số người dân còn hạn chế. Hiện nay, đang vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho véc tơ truyền bệnh phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ lây truyền và bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, việc thực hiện vệ sinh cá nhân, diệt muỗi, diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.