MINUSMA hồi hương trên 3.300 nhân viên tại Mali

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) ngày 30/9 cho biết trên 3.300 nhân viên của họ đã rời khỏi quốc gia châu Phi này kể từ khi tiến trình rút lui của Phái bộ bắt đầu, và phải kết thúc trước ngày 31/12/2023.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Mali (MINUSMA) tuần tra tại Fafa, gần Gao, Mali. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

MINUSMA nêu rõ, cho đến nay, 2.680 nhân viên của Phái bộ và 596 thành viên của Cảnh sát Liên hợp quốc (UNPOL) đã hồi hương.

Tổng cộng, 3.276 nhân viên của MINUSMA đã rời Mali kể từ khi quá trình rút quân bắt đầu. Hoạt động này không chỉ giới hạn ở quân đội và cảnh sát, khi có tổng cộng 91 nhân viên dân sự đã rút lui khỏi quốc gia châu Phi này, bao gồm 81 nhân viên quốc tế và 10 tình nguyện viên Liên hợp quốc.

Thông qua việc đóng cửa doanh trại Ménaka vào ngày 25/8, MINUSMA đã khép lại giai đoạn đầu tiên rút quân khỏi Mali. Ngoài Ménaka, Phái bộ trên cũng đã đóng cửa các căn cứ ở Ogossagou (Mopti), Ber và Goundam (Timbuktu). MINUSMA vẫn còn khoảng 10 căn cứ cần đóng cửa, bao gồm các căn cứ ở Kidal, Aguelhok và Tessalit (vùng Kidal), Sévaré, Douentza (ở miền Trung Mali), Gao, Timbuktu (ở phía Bắc Mali) cũng như 2 căn cứ ở thủ đô Bamako.

Nghị quyết 2690 của LHQ, được Hội đồng Bảo an thông qua ngày 30/6/2023, quy định "việc rút quân MINUSMA một cách phối hợp, có trật tự và an toàn, phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023 và việc giải thể Phái bộ bắt đầu vào tháng 1/2024”. Theo người đứng đầu MINUSMA, ông El-Ghassim Wane, điều này tạo nên  "thách thức to lớn", với thời hạn "rất ngắn", chỉ là 6 tháng cho việc giải thể một phái bộ đa chiều, chưa tính đến bối cảnh các cuộc cuộc tấn công khủng bố ngày càng gia tăng.

Kể từ khi bắt đầu quá trình rút quân vào ngày 1/7, MINUSMA đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công nhằm vào các đoàn xe khác nhau của họ.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực này và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas đã nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin tham gia cuộc họp cho biết, các phe phái đang đề nghị hoãn cuộc bầu cử để có thêm thời gian đạt được đồng thuận.