Minh bạch hóa thủ tục kê khai nộp thuế phế liệu

Theo Tổng cục Hải quan, phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa sẽ được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường cho cơ quan hải quan.
Chú thích ảnh
Phế liệu nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cái Lân, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức.

Để minh bạch hóa thủ tục kê khai nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hàng sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất trong quá trình thực hiện.

Theo đó, thủ tục kê khai đối với phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BTC. Doanh nghiệp có thể chọn kê khai phế liệu, phế phẩm của hàng sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa theo từng lần trước khi xuất hóa đơn bán tiêu thụ nội địa hoặc theo tháng (chậm nhất vào ngày thứ 10 hàng tháng). Thời hạn nộp các loại thuế nêu trên là thời hạn cơ quan hải quan tiếp nhận bảng kê. 

Khi tiếp nhận báo cáo quyết toán, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp liên quan đến việc xử lý phế liệu, phế phẩm chi cục hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin cho chi cục kiểm tra sau thông quan hoặc Cục Kiểm tra sau thông quan để tiến hành kiểm tra sau thông quan trụ sở người nộp thuế.

Trước đó, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, một số doanh nghiệp đã có những băn khoăn về vướng mắc về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với phế liệu phế phẩm của hàng sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.