Miễn vé tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp lễ hội

Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa thông báo miễn vé tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong dịp lễ hội.

lam-kinh-14092026.jpg
Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - cố đô của triều Hậu Lê là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Ngày 14/9, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã thông báo miễn vé tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) trong dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2026, kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ lên ngôi, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Theo đó, du khách, các đơn vị lữ hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn thể nhân dân sẽ được miễn phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh kể từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10 (tức từ ngày 20/8 đến hết ngày 23/8 năm Bính Ngọ).

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3/10/2026. Trong đó chính lễ sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 2/10 tại sân Rồng, Chính điện Lam Kinh với các nghi thức truyền thống như dâng hương, trình tấu chúc văn, diễn văn khai mạc và đánh trống khai hội. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc được định hướng đổi mới về nội dung và hình thức. Kịch bản sân khấu hóa được xây dựng theo hướng sự kiện - nhân vật, kết nối với ý tưởng dân gian đương đại, gắn kết, lồng ghép và đặc tả nhiều hơn các yếu tố văn hóa dân gian thời Hậu Lê.

Sau chính lễ, sẽ diễn ra nhiều hoạt động dâng hương, tri ân tại nhiều địa điểm di tích liên quan như lễ giỗ bà Hàng Dầu trên núi Dầu; dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ, Chính điện và các tòa Thái miếu, lăng mộ vua Lê Thái Tổ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh; đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai; Thái miếu Nhà Hậu Lê; tượng đài Lê Lợi và các địa phương có đền thờ các vị khai quốc công thần triều Hậu Lê.

Điểm nhấn của Lễ hội Lam Kinh năm nay chính là lần đầu tiên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đưa Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số về hội tụ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp lễ hội trong 3 ngày, từ 30/9 đến 2/10. Theo đó, một không gian mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao gồm múa Xuân Phả, trò diễn Pôồn Pôông, trò diễn dân gian Ngũ trò Viên Khê, biểu diễn hát Chèo và các hoạt động diễn trình văn hóa phi vật thể khác cùng các trò chơi dân gian, sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Mỗi địa phương tham gia Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao sẽ xây dựng một gian hàng tái hiện phiên chợ tiêu biểu của địa phương, trưng bày sản vật, món ăn đặc trưng và giới thiệu những sản phẩm do người dân làm ra. Tại đây, các nghệ nhân sẽ trực tiếp trình diễn, chế biến món ăn, giới thiệu sản vật và những nét văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. Các sản phẩm OCOP, sản vật và ẩm thực truyền thống của địa phương cũng được trưng bày, giao thương. Giữa không gian di sản Lam Kinh, những làn điệu dân gian, trò diễn, sản vật và món ăn truyền thống sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa nhiều sắc màu, đưa những giá trị được gìn giữ trong cộng đồng đến gần hơn với người dân và du khách.

Theo Phòng Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp lễ hội, để tạo thuận lợi hơn cho du khách trong việc tham quan, đơn vị đã sớm triển khai ứng dụng quét mã QR, chỉ với một thiết bị di động thông minh và thao tác quét mã QR, du khách có thể tiếp cận 18 điểm thuyết minh đa ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) tại di tích với hình ảnh trực quan, nội dung phong phú. Đặc biệt, ứng dụng quét QR-Code còn cung cấp những thông tin về hiện vật, điểm đến đã được thẩm định chính xác, giúp du khách truy xuất thông tin một cách đầy đủ, tiện lợi nhất. Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, lịch sử không chỉ được lưu giữ qua những dấu tích kiến trúc mà còn được tái hiện sinh động bằng công nghệ số.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Năm 2026, Lễ hội Lam Kinh tiếp tục được tổ chức với đầy đủ các nghi thức truyền thống theo hướng trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận. Lễ hội trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước và quảng bá hình ảnh văn hóa xứ Thanh đến đông đảo du khách.

Hơn 6 thế kỷ trôi qua, với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử đất nước, Lam Kinh, biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cần được bảo tồn, tôn vinh và gìn giữ.

Hoa Mai/TTXVN

Dành cho bạn

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Không chỉ có trường lớp, kỳ thi, nhóm học sinh Hà Nội đã chọn âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo và ánh sáng sân khấu để kể câu chuyện tuổi trẻ. Qua GALA HAT 2026 với chủ đề “Sử ký PrimaVera”, các bạn trẻ mang đến chương trình nghệ thuật, trải nghiệm biến ý tưởng thành sản phẩm.

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử, tiếng trống và sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã đang đưa không khí Trung thu trở lại giữa lòng khu phố cổ Hà Nội. 

Mở rộng không gian bảo tàng trên môi trường số

Mở rộng không gian bảo tàng trên môi trường số

Từ ứng dụng thuyết minh đa phương tiện, không gian triển lãm trực tuyến đến số hóa hiện vật và công nghệ tương tác, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang từng bước mở rộng không gian tiếp cận di sản, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.