Miền Trung chủ động ứng phó trước bão Krosa

Đến 8h ngày 1/11, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 42.361 tàu, 171.855 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số Krosa để chủ động trú tránh.

Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đến 8h ngày 1/11, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 42.361 tàu, 171.855 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số Krosa để chủ động trú tránh.

Các tỉnh, thành phố trong khu vực đã nhận và triển khai công điện của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về công tác ứng phó với diễn biến bão Krosa. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Trị đến Phú Yên đã có công điện, thông báo về công tác chủ động triển khai ứng phó với diễn biến của cơn bão.

Miền Trung chủ động ứng phó trước bão Krosa ảnh 1

Ngư dân xã Gio Hải, huyện Gio Linh đưa thuyền lên bờ phòng chống cơn bão số 11. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Từ 19h ngày 30/10 đến 19h ngày 31/10, các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa nhỏ vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Các tỉnh Tây Nguyên hầu như không mưa. Một số trạm lượng mưa đo được như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 23 mm, Ái Nghĩa (Quảng Nam) 21mm, Phương Cựu (Ninh Thuận) 21mm. Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 1 giờ 1/11 trên sông Bồ tại Phú Ốc là 1,02m, dưới báo động 1: 0,48m; sông Đăk Nông tại Đăk Nông: 588,30m, dưới báo động1: 0,20m. Dự báo trong ngày 1/11, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn ở các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Ninh Thuận vận hành bình thường. Dung tích hồ ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam phổ biến đạt khoảng 75% so với thiết kế; các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận đang tích nước ở mực nước thấp từ 40 - 60% so với thiết kế. Hiện có 9/44 hồ chứa hồ đã đầy và qua tràn như: Tiên Lang, Vực Nồi, Minh Cầm (Quảng Bình); Phú Dụng (Quảng Trị); Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế); Khe Tân, Thạch Bàn, Phước Hà, Hố Giang (Quảng Nam).

Các hồ chứa vừa và lớn các tỉnh Tây Nguyên (từ Kon Tum đến Đắk Nông) vận hành bình thường. Dung tích hồ đang ở mức cao, hầu hết trên 80% dung tích thiết kế. Hiện có 9/15 hồ lớn đã đầy và qua tràn như: Đăk Yên, Đăk Uy (Kon Tum); Biển Hồ, Tân Sơn (Gia Lai); Buôn Yong, Ea Kao, Ea Súp Thượng (Đăk Lăk); Đăk Diêr, Đăk Săk (Đăk Nông). Các hồ ở Đăk Lăk đang đóng tràn tích nước. Các hồ thủy điện lớn trong khu vực vẫn hoạt động bình thường. Hầu hết các thủy điện không xả tràn. Tính đến 6 giờ ngày 1/11 chỉ có 3 hồ thủy điện xả tràn với lưu lượng nhỏ: Ya Ly 80 m3/s, PleiKrông 53 m3/s, Sê San 4A 81 m3/s.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện có 7 hồ chứa đã xuống cấp cần ưu tiên đầu tư sửa chữa nâng cấp như: hồ Hóc Tranh (huyện An Lão); Kim Sơn, Đồng Quang, Phú Khương, Hóc Mỹ, Mỹ Đức và hồ Hóc Sim (huyện Hoài Ân). Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã đề nghị UBND các huyện và các chủ hồ khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống lụt bão, bảo đảm an toàn đập.


Văn Sơn

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.