Miền Đông Ukraine tạo điều kiện cho LHQ viện trợ nhân đạo

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 27/10 cho biết một trong những khu vực đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm Liên hợp quốc (LHQ) phân phát hàng viện trợ nhân đạo tại khu vực này.
Miền Đông Ukraine tạo điều kiện cho LHQ viện trợ nhân đạo ảnh 1

Các bác sĩ của tổ chức "Bác sĩ không biên giới" (MSF) tại tỉnh Lugansk.

Theo OSCE, quyết định trên cho phép các cơ quan của LHQ có thể quay lại hoạt động tại một số vùng ở khu vực Lugansk, miền Đông Ukraine. Tuyên bố trên của OSCE được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình mới về xung đột ở Ukraine đã khởi động tại thủ đô Minsk của Belarus.

Trước đó, ngày 25/9, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã yêu cầu các cơ quan của LHQ, cùng tổ chức "Bác sĩ không biên giới" (MSF) phải rời khỏi tỉnh Lugansk với cáo buộc các tổ chức này hoạt động gián điệp. Ngoài ra, lực lượng này cũng ra lệnh đóng cửa các bệnh viện của nhiều cơ quan LHQ, trong đó có tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi đầu tháng 10 vừa qua khẳng định nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này không phải do các biện pháp mà hai tỉnh Donetsk và Lugansk đề ra, mà do các chiến dịch quân sự, cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại mà phương Tây áp đặt với chính quyền Kiev và các khu vực đòi độc lập ở nước này.

Theo số liệu mới nhất của LHQ, kể từ khi cuộc xung đột ở miền Đông Nam Ukraine bùng phát hồi tháng 4/2014, đến nay đã có hơn 8.000 người thiệt mạng, khoảng 18.000 người bị thương và 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.