Miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi dưới 8 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 10/2, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Một số nơi có mưa. Trời rét, có nơi rét đậm.
Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ.
Miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi dưới 8 độ C ảnh 1

Miền Bắc tiếp tục rét.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, phía nam có nơi trên 20 độ.Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía nam 26-29 độ. Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ. Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ.Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.Trong ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
H.Dương

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.