Miền Bắc sắp chuyển mưa lớn, miền Trung tiếp tục nắng nóng

Từ chiều tối 18/8, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa lớn vào chiều tối còn khu vực miền Trung tiếp tục nắng nóng.
Chú thích ảnh
Miền Bắc sắp chuyển mưa lớn, kéo dài sang tuần sau. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 18/8, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ chiều tối ngày 18 - 19/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 20/8 mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm 18/8, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 19 - 20/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo, từ đêm 20 - 21/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm. 

Các chuyên gia cảnh báo, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Còn tại khu vực Trung Bộ, ngày 18/8, khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo, ngày 19/8, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%. Từ ngày 20/8 nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Dự báo xa hơn, khu vực Bắc Bộ từ đêm 20/8 và từ 22 - 24/8 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Trung Bộ đêm 20 - 21/8 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày 22 - 24/8 có khả năng có nắng nóng. Từ khoảng đêm 24 - 28/8 khu vực trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 20 - 21/8 có khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; sau chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.