Miền Bắc rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Chú thích ảnh
Miền Bắc rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, chiều nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Chiều tối và đêm 8/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11 - 14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14 - 16 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10 - 12 độ C.

Đêm 9/2 và ngày 10/2, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ 9 – 12 độ C, vùng núi 5 – 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 13 độ C; các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 8 - 9/2, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 10 - 11/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ ngày 12 - 16/2, Khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Từ đêm 10 - 12/2 trời rét; từ ngày 13/2 sáng và đêm trời rét.

Còn khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng ngày 13/02 có mưa rải rác. Phía Bắc trời rét, từ ngày 13/2 sáng và đêm trời rét. Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Trung Bộ từ đêm 10 - 14/2 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ đêm gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 – 4 m, từ ngày mai gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 5 – 7 m. 

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 4 – 6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 5 – 7 m.

Các chuyên gia cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Cùng với đó, trời rét đậm, rét hại, mưa tuyết và băng giá có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ nay đến hết tháng 2, các tỉnh miền Bắc, khu vực Trung Bộ sẽ còn chịu tác động thêm của nhiều đợt không khí lạnh nữa. Các đợt không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Cùng với mưa rét vào cuối tháng 2, tháng 3 và tháng 4 sẽ xuất hiện hiện tượng nồm ẩm. Dự báo năm nay, hiện tượng nồm ẩm sẽ không mạnh như năm 2024.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.