Miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ ngày 20/8, nhiệt độ ở miền Bắc nhích dần lên, có thể chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C và sẽ duy trì khoảng 3-4 ngày.
Lúc 7 giờ ngày 20/8 nhiệt độ toàn miền Bắc duy trì ở mức 25-27 độ C, gió nhẹ, thời tiết khá dễ chịu. Sau đó nhiệt độ sẽ nhích dần, cao nhất có thể lên tới 34 độ C, ngày nắng, mưa rào chỉ diễn ra bất chợt một vài nơi. So với hôm qua, nhiệt độ đã tăng khoảng 2 độ C.

Dự báo, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong 2 ngày tới có thể nắng nóng 35 độ C. Sau đó từ thứ 5 (24/8), toàn miền Bắc sẽ bước vào đợt mưa mới, nhiệt độ giảm xuống còn 30-31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay(20/8) vẫn có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất toàn vùng ở mức 30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng – Bình Thuận có mưa rào rải rác về đêm, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, ban đêm còn 24-27 độ.

Sau chuỗi 4-5 ngày mưa liên tiếp do ảnh hưởng rãnh áp thấp và gió Tây Nam, từ hôm nay (20/8) Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ bắt đầu giảm mưa. Vào chiều tối và đêm chỉ còn mưa và mưa rào rải rác, ngày nắng.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 28-31 độ C, riêng Đà Lạt mát mẻ 23 - 24 độ C, ban đêm giảm còn 17-18 độ C. Tại Nam Bộ, ngày nóng nhẹ 30-33 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ C.


Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Nhiều địa phương khu vực miền Trung đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa đồng loạt ra quân tiêu hủy hơn 20.000 dụng cụ bẫy bắt chim di cư. Quảng Trị một cá thể tê tê Java quý hiếm bị thương cũng được tiếp nhận cứu hộ kịp thời.

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Tối 16/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn đến tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động, chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương.