Miền Bắc mưa diện rộng, cảnh báo lốc sét, miền Trung nắng nóng

Dự báo miền Bắc có mưa rào và dông diện rộng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn các tỉnh miền Trung thì tiếp tục nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 27/8 có mưa rào và rải rác có dông.
Chú thích ảnh
Dự báo miền Bắc có mưa trong vài ngày tới. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (24/8), rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ đang hình thành; trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây hình thành hội tụ gió lên đến 5000 m trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 -200 mm/đợt, riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh cục bộ trên 250 mm/đợt (mưa lớn chủ yếu tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội từ đêm 24/8 đến ngày 26/8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, mưa dông tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn hoạt động yếu dần nên ngày 25/8, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ. Từ ngày 26/8 nắng nóng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có thể gây ra nguy cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.   

Mặc dù nắng nóng nhưng khu vực Trung Bộ, từ chiều tối và đêm 25/8 đến ngày 28/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ, mưa dông chủ yếu tập trung và chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 27/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.