Miền Bắc có mưa to, khu vực miền núi nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ chiều 14/7 dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Biển Đông nối với một vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc bộ có vị trí ở khoảng 18,5-19,5 độ Vĩ Bắc; 106,5-107,5 độ Kinh Đông, gây mưa to ở nhiều tỉnh, thành phố tại miền Bắc.

Lượng mưa đo được từ 7 giờ sáng đến 13 giờ chiều 14/7 tại  khu vực tỉnh Yên Bái có mưa từ 10-40mm, tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa từ 10 - 30mm có nơi mưa trên 40mm. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các huyện Mộc Châu, Phù Yên (Sơn La), Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên (Yên  Bái), Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong (Hòa Bình). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chú thích ảnh
Dự báo đêm 14/7, nhiều khu vực ở miền Bắc có mưa to, nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét ở Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14/7 và ngày 15/7: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực Đông Bắc và vùng Đồng bằng có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23-26 độ C; cao nhất 28-31độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và và rải rác có dông, riêng phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh cấp 7. Độ ẩm 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Dự báo về vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc bộ: Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển. Từ khoảng chiều 15/7 đến ngày 16/7, vùng áp thấp trên vịnh Bắc Bộ nhiều khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trong đêm 14/7 và ngày 15/7, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai do vùng áp thấp cấp 2.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm 14/7 và ngày 15/7, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn cấp 1.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.