Miền Bắc chìm trong giá rét, bão số 15 tiếp tục mạnh thêm
Ngày 19/12, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, có nơi xuống dưới 5 độ C. Trong khi đó, bão Kai-tak đi vào biển Đông (cơn bão số 15) và có khả năng mạnh thêm.
Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, bão Kai-tak đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 15 của nước ta. Hồi 4 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam.Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo đường đi của bão số 15.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5 - 7m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 - 20km.
Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm nay như sau:
Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Độ ẩm 20 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Độ ẩm 20 - 82%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12, vùng núi 6 - 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.
Hà Nội: Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Độ ẩm 30 - 73%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Độ ẩm 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12; phía Nam 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19, phía Nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24, phía Nam 27 - 30 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.
Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447 ha, được kỳ vọng góp phần khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện tại Hà Nội đạt 83%, góp phần giảm chôn lấp. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng tồn lưu rác, phân loại tại nguồn chưa đồng bộ và chất lượng vệ sinh môi trường chưa đồng đều.
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Hà Nội đang triển khai lắp đặt trạm cân tự động tại 4 vị trí: Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái, đây là các tuyến giao thông cửa ngõ có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông.