Microsoft và Huawei tung điện thoại thông minh giá rẻ

Tập đoàn Microsoft cho biết họ đã kết hợp với nhà sản xuất đồ điện tử nổi tiếng của Trung Quốc là Huawei để tung ra một sản phẩm điện thoại thông minh giá rẻ cho khu vực châu Phi
Ngày 5/2, tập đoàn Microsoft (Mỹ) cho biết họ đã kết hợp với nhà sản xuất đồ điện tử nổi tiếng của Trung Quốc là Huawei (Hoa Vi) để tung ra một sản phẩm điện thoại thông minh giá rẻ cho khu vực châu Phi.
Microsoft và Huawei tung điện thoại thông minh giá rẻ ảnh 1

Smartphone Huawei 4Afrika sẽ được bán với giá khoảng 150 USD. Ảnh: Internet

Giám đốc điều hành Microsoft khu vực Trung Đông và châu Phi, Ali Faramawy thông báo smartphone mang tên Huawei 4Afrika đã được trình làng cùng ngày, chạy hệ điều hành Windows Phone 8 với một số ứng dụng cài sẵn được thiết kế đặc biệt cho thị trường lục địa đen.


Trong khi người dân châu Phi luôn hào hứng và thích nghi nhanh với các công nghệ điện thoại di động thì sản phẩm smartphone giá cao có thể lên tới hơn 700 USD sẽ không thâm nhập được nhiều vào thị trường này. Theo thống kê của hãng nghiên cứu IDC, năm ngoái, lượng điện thoại di động được bán ra ở châu Phi chiếm tới 45,5% tổng lượng trên toàn cầu. Tuy nhiên, smartphone lại chưa có được thị phần đáng kể trong tốc độ phát triển rất nóng đó.


Tờ The New York Times của Mỹ cho biết smartphone Huawei 4Afrika sẽ được bán với giá khoảng 150 USD. Tập đoàn Huawei vốn nổi tiếng về phát triển những loại điện thoại giá mềm, kiểu mới và thế hệ đầu tiên của Huawei 4Afrika sẽ được tung ra trước hết ở các quốc gia Angôla, Ai Cập, Cốt Đivoa, Kênia, Marốc, Nigiêria và Nam Phi.


Với giá rẻ, smartphone này có bộ nhớ trong cũng như độ phân giải màn hình không được xuất sắc như các smartphone cao cấp đang thịnh hành trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, Huawei 4Afrika vẫn có được chíp xử lý tốc độ cao và camera mặt trước lẫn mặt sau. 


Sáng kiến 4Afrika mà Microsoft cùng Huawei phát động nhằm mục tiêu đem điện thoại thông minh đến tay hàng chục triệu người sử dụng ở châu Phi. Đồng thời, đây cũng được xem là một "chiêu" quảng bá rộng hơn cho hệ điều hành Windows Phone 8 vốn đang rất khó khăn giành giật thị trường với những hệ điều hành đã lừng lẫy như Android của Google hay iOS của Apple.

TTG

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.