Microsoft trở lại thị trường điện thoại thông minh với thiết bị Android

Sau nhiều năm rút lui khỏi thị trường điện thoại thông minh, tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ đã trở lại với Surface Duo, một thiết bị cảm ứng màn hình gập sử dụng hệ điều hành Android. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng Microsoft tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Microsoft bắt đầu nhận đơn đặt hàng vào ngày 12/8, với giá khởi điểm 1.399 USD. Trước đó, sản phẩm này đã được "gã khổng lồ" công nghệ trình làng vào tháng 10/2019.

Giám đốc phát triển sản phẩm của Microsoft, Panos Panay, cho biết Surface Duo được thiết kế dành cho những người muốn sở hữu một thiết bị bỏ túi tích hợp nhiều tính năng. Kết quả một nghiên cứu nội bộ của Microsoft cho thấy 75% số người được hỏi chia sẻ rằng họ gặp không ít khó khăn khi phải xử lý công việc trên điện thoại thông minh trong trường hợp không có máy tính bàn. 

Surface Duo đánh dấu sự trở lại của Microsoft trong mảng kinh doanh các thiết bị cầm tay sau nhiều năm nhường sân cho các thiết bị chạy hệ điều hành của Apple và Google. Trước đó, Microsoft đã cho ra mắt thiết bị cầm tay chạy hệ điều hành Windows do hãng phát triển, song sản phẩm này không tạo sức hút.

Thiết bị mới của Microsoft có màn hình gập 5,6 inch khi mở ra rộng đến 8,1 inch. Sản phẩm này sẽ cạnh tranh với các thiết bị cầm tay màn hình gập khác của các thương hiệu đình đám như Samsung, Huawei... Điểm làm nên sự khác biệt của Surface Duo với các đối thủ khác là khả năng chạy các ứng dụng trên hệ điều hành Microsoft Windows cũng như hệ điều hành Android do Google cung cấp. 

Ông Panay cho biết Surface Duo cũng mang đến trải nghiệm liền mạch trên các máy tính bàn chạy hệ điều hành Windows 10, bao gồm khả năng nhận thông báo và tin nhắn, thực hiện cuộc gọi, chia sẻ hình ảnh hoặc sao chép và dán nội dung giữa hai thiết bị.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.