Microsoft thu phí người dùng sử dụng tính năng AI trên Notepad

Theo trang web về lĩnh vực công nghệ BGR, tập đoàn công nghệ Microsoft đã chính thức 'bật đèn xanh' cho việc thu phí người dùng đối với những tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên trình soạn thảo văn bản Notepad.

Như vậy, nếu người dùng muốn trải nghiệm các tính năng Rewrite bằng AI thì họ sẽ phải chi tiền cho gói dịch vụ Microsoft 365.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Microsoft 365 là nền tảng năng suất đám mây, cung cấp đa dạng ứng dụng và tính năng quan trọng cho người dùng. Với việc đăng ký gói dịch vụ Microsoft 365, người dùng sẽ nhận được các ứng dụng hàng đầu trong việc làm việc và hợp tác như Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook và nhiều ứng dụng khác. Khả năng cài đặt Microsoft 365 trên nhiều nền tảng như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động, giúp người dùng làm việc mọi lúc mọi nơi.

Trình soạn thảo văn bản Notepad nổi tiếng gắn liền với hệ điều hành Windows từ những ngày đầu tiên, giờ đây cũng không thoát khỏi chiến lược thương mại hóa của "gã khổng lồ" công nghệ Microsoft.

Tuy những chức năng cơ bản của Notepad vẫn hoàn toàn miễn phí song nếu người dùng muốn sử dụng các tính năng cao cấp như Rewrite được hỗ trợ bởi AI, họ sẽ phải trả phí để trở thành người dùng Microsoft 365.

Cách thức Microsoft mời gọi người dùng chi tiền cho các tính năng AI trên Notepad cũng dẫn tới những ý kiến trái chiều.

Về phần mình, Microsoft cho rằng Rewrite và những tính năng AI khác chỉ là tính năng bổ sung, không phải là chức năng cốt lõi của Notepad. Nhưng một số người không đồng ý với điều này vì cho rằng AI đang dần trở thành một phần không thể tách rời của những ứng dụng hiện đại và việc thu phí cho những tính năng này là không hợp lý.

Việc Microsoft thu phí người dùng AI trên Windows Notepad cho thấy "ông lớn" công nghệ này đang tăng cường kiếm tiền từ các dịch vụ và tính năng của mình. Nhưng cách thức tiếp cận của Microsoft đang dẫn tới những ý kiến trái chiều và có thể ảnh hưởng bất lợi đến trải nghiệm người dùng.

Trước đó, Microsoft đã công bố kế hoạch đầu tư 80 tỷ USD vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu chuyên dụng cho AI trong năm tài chính 2025. Đây là động thái cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ của “gã khổng lồ” công nghệ vào lĩnh vực AI đang phát triển nhanh chóng.

Theo Microsoft, các trung tâm dữ liệu mới này sẽ được sử dụng để đào tạo những mô hình AI và triển khai các ứng dụng AI cũng như những ứng dụng dựa trên công nghệ đám mây. Hơn một nửa số vốn đầu tư sẽ được tập trung vào các dự án tại Mỹ. Tài khóa năm 2025 của tập đoàn này kết thúc vào tháng 6.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.