Microsoft sẽ bán máy tính bảng 80 inch

“Người khổng lồ” phần mềm thế giới đang lên kế hoạch tung ra thị trường loại máy tính bảng có kích thước 80 inch, giống như chiếc hiện đang được treo trong phòng làm việc của CEO Microsoft, Steve Ballmer.

“Người khổng lồ” phần mềm thế giới đang lên kế hoạch tung ra thị trường loại máy tính bảng có kích thước 80 inch, giống như chiếc hiện đang được treo trong phòng làm việc của CEO Steve Ballmer.

Microsoft sẽ bán máy tính bảng 80 inch ảnh 1

Giám đốc phụ trách hệ điều hành Window của Microsoft, Mike Angiulo (trái) giới thiệu chiếc tablet “khủng” chạy Window 8. Ảnh Internet.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với trang wired.co.uk, mới đây Phó chủ tịch Microsoft, Frank Shaw tiết lộ, “trong phòng làm việc của Steve Ballmer treo một chiếc tablet 80 inch. Nó giúp ông thoát khỏi điện thoại và các giấy tờ ghi chép. Nó là chiếc bảng làm việc, là cái máy nhận thư của ông ấy và là thiết bị mà chúng tôi sẽ bán ra thị trường”.

Chiếc tablet “khủng” chạy hệ điều hành Window 8, được treo trên tường trong phòng làm việc của ông Ballmer và điều khiển bằng cảm ứng. Hiện nay, Microsoft đang có những kế hoạch lớn dành cho Windows 8. Hệ điều hành sắp ra mắt này được thiết kế để có thể chạy trên cả tablet và PC hay laptop truyền thống. Ngoài ra, bên cạnh việc sử dụng các bộ vi xử lý của Intelvà AMD như trước đây thì Windows 8 cũng sẽ hỗ trợ thêm cả kiến trúc CPU chuẩn ARM (tương tự như những CPU được sử dụng trong điện thoại thông minh) cho khả năng tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Hiện tại Microsoft vẫn chưa ấn định thời điểm ra mắt máy tính bảng 80 inch. Theo ông Shawho, Microsoft không có ý định bán máy tính bảng khổng lồ này cho người tiêu dùng cá nhân, ít nhất là vào thời điểm tung ra thị trường, mà chủ yếu nhắm đến đối tượng doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông nói mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, và chỉ mới 2 năm trước thì chúng ta vẫn còn bật cười về ý tưởng máy tính bảng.

T.H

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.