Microsoft loại bỏ tính năng thông dụng trên Word

Tập đoàn công nghệ Microsoft đã chính thức loại bỏ Smart Lookup, tính năng tra cứu thông tin hữu ích đã ra mắt người dùng Word cách đây gần một thập niên. Theo Microsoft, người dùng sẽ không thể sử dụng Smart Lookup, ngay cả trong bộ ứng dụng Office 2024 độc lập.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hiện nay, khi người dùng nhấp chuột phải vào một từ và chọn 'Search' thì sẽ chỉ thấy hiển thị một bảng tìm kiếm trống trơn hoặc thông báo lỗi. Như vậy, Microsoft đang dần loại bỏ hoàn toàn Smart Lookup khỏi Word.

Các chuyên gia công nghệ cho rằng mục đích của Microsoft là nhằm thúc đẩy người dùng chuyển sang sử dụng trợ lý ảo dùng trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot được tích hợp trực tiếp trong Word.

Copilot cũng được tích hợp vào trong tất cả các ứng dụng Microsoft 365, bao gồm Word, PowerPoint, Excel và Outlook. Trong những ứng dụng này, Copilot hoạt động như một người đồng hành thông minh, giúp người dùng tương tác với dữ liệu linh hoạt và đa dạng, hiểu và xử lý các yêu cầu của người dùng một cách thông minh và hữu ích.

Copilot cung cấp định nghĩa, liên kết và từ đồng nghĩa như Smart Lookup. Đồng thời Copilot có khả năng hỗ trợ viết, đưa ra gợi ý và chỉnh sửa văn bản cho người dùng. 

Việc Microsoft loại bỏ những công cụ quen thuộc để thay thế bằng ứng dụng AI cũng không phải diễn ra lần đầu tiên. Trước đó, Microsoft đã loại bỏ Paint 3D và WordPad, những tính năng quen thuộc với người dùng.

Tuy Microsoft không chính thức xác nhận Copilot sẽ thay thế Smart Lookup song điều này gần như chắc chắn sau những diễn biến gần đây. Microsoft hiện đang đẩy mạnh ứng dụng AI trên nhiều sản phẩm và Copilot được xem là một nhân tố chủ lực trong chiến lược này của Microsoft.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.