Microsoft hy vọng thế chân Google tại Australia

Tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ đang nuôi hy vọng mở rộng thị phần tại Australia sau khi Google cảnh báo sẽ ngừng dịch vụ tìm kiếm tại Australia nếu chính phủ nước này thông qua dự luật buộc các công ty công nghệ phải trả tiền nội dung tin tức cho các hãng báo chí.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: The Sociable

Trong tuyên bố đưa ra ngày 3/2, Chủ tịch Microsoft Brad Smith khẳng định hoàn toàn ủng hộ dự luật mới của Australia nhằm yêu cầu các hãng công nghệ trả phí cho các hãng tin tức. Tuyên bố khẳng định Microsoft "sẵn sàng tuân thủ quy định này" nếu Chính phủ Australia yêu cầu.

Theo ông Smith, dự luật trên là giải pháp hợp lý nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng quyền lực giữa các nền tảng kỹ thuật số và các hãng báo chí và là "một biện pháp cơ bản hướng tới một sân chơi bình đẳng hơn và một hệ sinh thái kỹ thuật số bình đẳng hơn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và xã hội".

Ông Smith nhấn mạnh: "Một điều rõ ràng rằng: dù các công ty công nghệ khác có thể đôi lúc cảnh báo sẽ rời khỏi Australia, Microsoft sẽ không bao giờ đưa ra lời đe dọa này".

Chủ tịch Microsoft cũng cho biết hãng này sẵn sàng cải tiến công cụ tìm kiếm của mình là Bing và chào đón các nhà quảng cáo Australia đến với nền tảng này "mà không có chi phí chuyển nhượng".

Thừa nhận năng lực còn khiêm tốn của Bing, ông Smith cam kết Microsoft sẽ "đầu tư hơn nữa để đảm bảo Bing có thể cạnh tranh với các đối thủ". Ông cũng cho biết đã cùng Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella thảo luận về đề xuất trên với Thủ tướng Australia Scott Morrison. Trong cuộc trao đổi này, ông Nadella đã khẳng định với công cụ tìm kiếm hiện có Bing, Microsoft hoàn toàn đủ năng lực để lấp chỗ trống nếu Google ngừng dịch vụ tìm kiếm tại Australia.

Theo dự luật có tên Luật Đàm phán truyền thông, Google và Facebook sẽ phải thương lượng trả các khoản phí cho các hãng báo chí để sử dụng nội dung tin tức trên các nền tảng của mình. Nếu không thể đạt được thỏa thuận về các khoản phí, vấn đề này sẽ được đưa ra trọng tài phân xử và mỗi bên đề xuất số tiền nhất định. Trọng tài sẽ xem xét và lựa chọn phương án của một trong hai bên. 

Các công ty truyền thông hàng đầu của Australia như News Corp và Nine Entertainment cho biết ước tính khoản phí này phải lên tới hàng trăm triệu USD/năm. Tuy nhiên, Google và Facebook đều chỉ trích kế hoạch này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng mô hình kinh doanh của họ và hoạt động của mạng Internet. Facebook đã cảnh báo sẽ dừng việc cho phép người dùng đăng tải các đường link đến các tin tức của Australia nếu văn kiện trên trở thành luật.

Các hãng truyền thông trên khắp thế giới đã phải chứng kiến hoạt động kinh doanh bị "tàn phá" năng nề vì mất doanh thu từ quảng cáo, vốn từng "đổ" vào các tờ báo của họ, nhưng giờ đây lại do các nền tảng kỹ thuật số lớn chiếm lĩnh. Hàng nghìn việc làm của các phóng viên đã "bốc hơi" và nhiều hãng tin tức tại Australia buộc phải đóng cửa trong thập kỷ qua.

Trong khi đó, cả Facebook và Google đều khẳng định họ sẵn sàng trả tiền cho các hãng tin tức thông qua các thỏa thuận nhượng quyền và các cuộc đàm phán thương mại. Hai tập đoàn công nghệ này đã ký các thỏa thuận trị giá hàng triệu USD với các hãng tin tức trên khắp thế giới

Theo Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia, Google chiếm tới 94% thị phần quảng cáo tại nước này. Trong khi đó thị phần của Microsoft chỉ là 3,7%. Giới quan sát nhận định với nền tảng cộng nghệ và công cụ tìm kiếm sẵn có, Microsoft đã mong muốn được mở rộng thị trường tại Australia. Bất đồng giữa Google và Facebook với Chính phủ Australia đang mở ra cơ hội để Microsoft hiện thực hóa ý định trên.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.