Microsoft Azure mở rộng hợp tác với công ty AI của tỷ phú Elon Musk 

Microsoft ngày 19/5 thông báo các máy chủ đám mây doanh nghiệp của hãng sẽ bắt đầu lưu trữ công nghệ từ xAI, công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk. 

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chatbot Grok của xAI gây tranh cãi vì đề cập đến thuyết âm mưu ở Nam Phi.

Các mô hình Grok từ xAI sẽ có mặt trên Azure AI Foundry của Microsoft, một nền tảng cung cấp hàng trăm mô hình cho các nhà phát triển trả phí để xây dựng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh của riêng họ. Nền tảng này cho phép người dùng truy cập các mô hình phổ biến từ nhiều nhà sáng tạo khác nhau như OpenAI, DeepSeek, Mistral, Meta, Stability AI, và giờ đây là cả xAI.

Phát biểu tại một sự kiện do Microsoft tổ chức, ông Musk cho biết các mô hình của công ty ông "hướng tới sự thật với sai sót tối thiểu", đồng thời thừa nhận rằng "sẽ luôn có những sai lầm xảy ra".

Tuần trước, chatbot Grok của xAI đã gây ra tranh cãi khi trả lời nhiều truy vấn của người dùng bằng những nội dung tuyên truyền cực hữu về sự đàn áp được cho là nhắm vào người da trắng ở Nam Phi.

xAI nói lý do là một "sửa đổi trái phép" đối với Grok. Theo công ty, sửa đổi này đã khiến Grok đưa ra một phản hồi cụ thể vi phạm các chính sách nội bộ và giá trị cốt lõi của xAI. Trước những chỉ trích, công ty khởi nghiệp này cho biết đang triển khai các biện pháp để công khai hóa các lời nhắc hệ thống của Grok, thay đổi quy trình đánh giá và thiết lập một đội ngũ giám sát 24/7 để giải quyết các sự cố trong tương lai.

Các mô hình AI tạo sinh thường được các kỹ sư lập trình sẵn để đưa ra hoặc né tránh những phản hồi cụ thể, hoặc truyền tải những sắc thái hay phong cách nhất định bất kể đầu vào từ người dùng.  

Trong một cuộc trò chuyện với CEO Microsoft Satya Nadella, ông Musk khẳng định xAI sẽ luôn minh bạch trong việc thừa nhận các sai sót của mô hình AI Grok. Vị tỷ phú nhấn mạnh rằng việc các mô hình AI phải dựa trên thực tế là vô cùng quan trọng.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.