Mexico vượt Nhật về cung cấp xe hơi cho Mỹ

Hiệp hội công nghiệp xe hơi Mexico (AMIA) cho biết trong tháng 1/2013, Mexico đã vượt Nhật Bản trở thành nước cung cấp xe hơi số 1 cho thị trường Mỹ

Hiệp hội công nghiệp xe hơi Mexico (AMIA) cho biết trong tháng 1/2013, Mexico đã vượt Nhật Bản trở thành nước cung cấp xe hơi số 1 cho thị trường Mỹ, sau khi xuất khẩu sang quốc gia láng giềng 128.961 xe các loại, cao hơn nhiều so với con số 111.293 chiếc của Nhật Bản, và chiếm tới 12,4% thị phần xe hơi loại nhẹ tại Mỹ.

Mexico vượt Nhật về cung cấp xe hơi cho Mỹ ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn thống kê của AMIA, cho biết trong tháng đầu năm 2013, ngành công nghiệp xe hơi Mexico sản xuất 242.855 xe các loại, tăng 40.154 chiếc so với cùng kỳ năm 2012, trong đó xuất khẩu 178.562 xe, tăng 22.000 chiếc so với tháng 1 năm trước. Như vậy sản lượng xe hơi của Mexico tăng 20% và xuất khẩu tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất từ trước tới nay.

Riêng đối với thị trường Mỹ, xuất khẩu xe hơi của Mexico tăng 31,5%, từ 98.040 xe trong tháng 1/2012 lên 128.961 xe trong tháng 1/2013, và số lượng xe xuất sang Mỹ chiếm tới 72,2% sản lượng xe xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh, trong khi xuất sang châu Phi tăng 403%, lên 2.841 xe, sang châu Á tăng 227%, lên 4.366 xe và sang châu Âu tăng 28,8%, với 15.554 xe.

AMIA cho rằng xuất khẩu xe hơi của Mexico sang khu vực Mỹ Latinh bị ảnh hưởng nặng nề do Braxin và Áchentina, hai thị trường lớn ở khu vực áp dụng chế độ kim ngạch đối với xe hơi sản xuất tại Mexico, sau khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 56% so với cùng kỳ năm 2012. Bất chấp vấn đề trên, ngành công nghiệp sản xuất xe hơi tiếp tục là mũi nhọn của nền kinh tế Mexico.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.