Mexico và Canada theo đuổi cơ chế 3 bên trong đàm phán lại NAFTA

Canada và Mexico không chấp nhận cơ chế song phương trong đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) theo yêu cầu của Mỹ.
Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc thảo luận công khai ngày 23/5 giữa Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland và người đồng cấp Mexico Luis Videgaray nhằm thống nhất một quan điểm chung trước khi bắt đầu cuộc đàm phán dự kiến vào tháng 8 tới theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mexico và Canada theo đuổi cơ chế 3 bên trong đàm phán lại NAFTA ảnh 1

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland khẳng định "Để hiện đại hóa NAFTA, cần có một thỏa thuận 3 bên, và để có thỏa thuận này cần tiến hành đàm phán 3 bên". Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc thảo luận này, Ngoại trưởng Freeland khẳng định: "Để hiện đại hóa NAFTA, cần có một thỏa thuận 3 bên, và để có thỏa thuận này cần tiến hành đàm phán 3 bên". Bà nhấn mạnh rằng đây là "giải pháp thông minh nhất" và làm theo bất cứ cách nào khác đều sẽ là "bỏ lỡ cơ hội". NAFTA là hiệp định tự do thương mại giữa 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Canada, Mỹ và Mexico, có hiệu lực từ ngày 1/1/1994. Tổng thống Donald Trump, người luôn chủ trương ủng hộ chính sách bảo hộ sản xuất nội địa, từng mô tả hiệp định thương mại này là "thảm họa", là nguyên nhân khiến Mỹ mất đi hàng triệu việc làm trong lĩnh vực công nghiệp. Hồi tháng 4 vừa qua, các nước thành viên đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch đàm phán lại các điều khoản trong hiệp định này. Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết Nhà Trắng chưa quyết định sẽ đàm phán 3 bên hay tiến hành với từng nước riêng lẻ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Hải Phòng luôn chọn cách biến áp lực thành động lực tăng trưởng, dồn sức cho chặng nước rút cuối năm. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU đang trở thành đòn bẩy quan trọng để thành phố Cảng tự tin chạm mốc tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên.