Mexico và Canada đánh giá tích cực tiến triển của CPTPP

Ngày 24/1, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã điện đàm chúc mừng sự thành công của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), dự kiến sẽ được 11 nước tham gia đàm phán ký kết vào tháng 3 tới tại Chile.
Mexico và Canada đánh giá tích cực tiến triển của CPTPP ảnh 1

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quá trình đàm phán CPTPP (trước đó được biết đến là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP) và khẳng định ngay sau khi hiệp định này được ký kết sẽ trình ngay lên quốc hội của hai nước để thông qua. Tổng thống Nieto cho biết hiệp định thể hiện cam kết của Mexico với việc đa dạng hóa quan hệ thương mại và cho phép nước này hội nhập mạnh mẽ hơn với các quốc gia thành viên còn lại, đặc biệt là khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai nhà lãnh đạo Canada và Mexico đã đánh giá cao quan hệ song phương đang phát triển tích cực và tái khẳng định sự tin tưởng, phối hợp chung giữa hai bên vì một Hiệp địnhTthương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mexico, Mỹ và Canada) nâng cấp đem lại lợi ích cho các nước thành viên Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế thông tin, điện đàm để trao đổi định kỳ về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu.

Ngày 23/1 vừa qua, Mexico, Canada và 9 quốc gia thuộc Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đã đạt được nhất trí về nội dung sửa đổi của CPTPP và ấn định thời điểm ký thoả thuận này vào tháng 3 tới.

Thông tin về CPTPP được công bố cùng thời điểm khởi động tiến trình tái đàm phán NAFTA vòng 6 tại thành phố Montreal ở Canada. Đây được cho là tín hiệu gửi đến chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Nhà Trắng đe dọa sẽ rút khỏi NAFTA, nếu không đạt được những bước tiến cần thiết và nhượng bộ từ Canada và Mexico tại vòng đàm phán lần này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.