Mexico tuyên bố khẩn cấp bất thường do nắng nóng đỉnh điểm 45 - 50 độ C

Ngày 31/5, Cơ quan điều phối quốc gia về Bảo vệ dân sự thuộc Bộ Nội vụ Mexico đã ban hành các tuyên bố khẩn cấp bất thường tại 339 đô thị ở 12 bang do đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 28/5 đến nay.
Mexico tuyên bố khẩn cấp bất thường do nắng nóng đỉnh điểm 45 - 50 độ C ảnh 1

Khách du lịch tắm biển tại bang Quintana Roo, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan khí tượng quốc gia Mexico khuyến cáo người dân theo dõi thường xuyên thông tin liên quan và chính quyền địa phương cần đưa ra các biện pháp phòng ngừa cho người dân như dưỡng ẩm và không phơi nắng trong thời gian dài vì đợt không khí nóng này có thể kéo dài và ảnh hưởng tới hầu hết các bang.
Theo dự báo, nắng nóng kéo dài có thể sẽ gây ra lốc mạnh và sét tại các bang Chiapas, Oaxaca, Yucatan và Quintana Roo.
Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Mexico, nhiệt độ cao nhất tại các bang Sinaloa, Michoacán và Hidalgo có thể dao động từ 45-50 độ C. Trong khi đó, tại một số bang khác nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 40-45 độ C.
Tại thủ đô Mexico City, nhiệt độ đã lên đến 31,7 độ C, mức cao kỷ lục kể từ năm 1919 đến nay. Người dân được khuyến cáo ở trong bóng mát và trong trường hợp phải ra ngoài trời thì nên mặc áo dài tay, đội mũ, dùng ô che nắng và kính mắt chống tia UV.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.