Mexico: Tuyên án hơn 141 năm tù đối với các đối tượng buôn bán ma túy

Ngày 8/7, Văn phòng Công tố bang Jalisco của Mexico cho biết 10 đối tượng thuộc một băng nhóm ma túy đã bị tuyên án 141 năm 3 tháng tù giam mỗi người, với các tội danh giết người và bắt cóc. Đây là một trong những vụ án nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Mexico.

Các bị cáo đã bị bắt giữ hồi tháng 9/2024 tại một trang trại ở phía Tây bang Jalisco, nơi được xác định là trung tâm tuyển mộ ép buộc của băng nhóm Jalisco Thế hệ mới (CJNG) - một trong những tổ chức tội phạm ma túy có thế lực nhất tại Mexico. Theo thông tin từ chính quyền bang, sau khi nhận được tin báo, lực lượng quân đội đã tiến hành vây bắt và giải cứu thành công 2 con tin, đồng thời phát hiện 1 thi thể tại hiện trường.

Trước đó, tháng 3 vừa qua, tổ chức Guerreros Buscadores - nhóm chuyên tìm kiếm người thân mất tích - từng phát hiện hàng trăm vật dụng cá nhân và quần áo tại trang trại Izaguirre, nghi là của những người bị ép buộc gia nhập băng nhóm tội phạm này. Về phần mình, Chính phủ Mexico đã bác bỏ cáo buộc đây là một “trại hành quyết”, khẳng định địa điểm trên chỉ là cơ sở huấn luyện của tổ chức này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh bạo lực tại Mexico tiếp tục leo thang, khiến hơn 120.000 người mất tích kể từ khi Chính phủ Mexico phát động cuộc chiến chống ma túy vào năm 2006.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.