Mexico triệu hồi hàng nghìn xe ô tô Mazda do lỗi chỉ báo nhiên liệu

Ngày 25/12, Văn phòng Bảo vệ người tiêu dùng Mexico (Profeco) thông báo đã triệu hồi 5.937 ô tô của hãng Mazda Motor do phát hiện lỗi ở chỉ báo nhiên liệu.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Profeco, cho biết đợt triệu hồi trên áp dụng đối với các mẫu xe Mazda CX-70 đời 2025 và CX-90 đời 2024-2025. Nguyên nhân xuất phát từ lỗi phần mềm của mô-đun điều khiển thân xe (BCM), khiến đồng hồ hiển thị mức nhiên liệu cao hơn lượng nhiên liệu thực tế trong bình.

Profeco cảnh báo sự cố này có thể khiến những chiếc xe trên hết nhiên liệu trong quá trình lưu thông, khiến cho động cơ đột ngột ngừng hoạt động và không thể khởi động lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để khắc phục tình trạng này, chi nhánh của Mazda tại Mexico (Mazda Motor Mexico) sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật phần mềm BCM cho các xe thuộc diện bị ảnh hưởng, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãng này cũng cho biết sẽ chủ động thông báo cho các chủ xe bị ảnh hưởng về thời gian thực hiện việc lập trình lại phần mềm ô tô, đồng thời đề nghị đưa xe đến các đại lý ủy quyền.

Theo Profeco, chiến dịch triệu hồi ô tô trên không xác định thời hạn. Tính đến ngày 17/10 vừa qua, Mazda chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về tài sản hay thương tích liên quan đến lỗi trên.

Trước đó, hồi tháng 4/2024, Profeco đã thông báo triệu hồi hơn 4.000 xe điện Tesla hiện đang lưu thông tại Mexico do lỗi phông chữ trên bảng đồng hồ trung tâm liên quan đến các cảnh báo về phanh, dừng và đỗ xe. Các dòng xe trong diện triệu hồi do lỗi trên bao gồm 389 chiếc Tesla M3 phiên bản năm 2023, 523 chiếc MX năm 2022-2023 và hơn 3.000 chiếc MY năm 2020-2023.

Phương Lan  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.