Mexico triệt phá nhóm tội phạm bị Mỹ yêu cầu dẫn độ

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 17/6, nhà chức trách Mexico cho biết lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ 3 đối tượng mà phía Mỹ yêu cầu dẫn độ, trong đó có một nghi phạm buôn bán ma túy là thành viên của băng nhóm ma túy Gulf Cartel và hai đối tượng bị cáo buộc tham gia hoạt động buôn người.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra trên tuyến đường ở thủ dô Mexico City. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trong thông báo cùng ngày, Cơ quan Điều phối an ninh bang Colima (Mexico) cho biết chiến dịch truy bắt này được thực hiện nhờ hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tình báo, an ninh liên bang, chính quyền bang Colima và Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol). Đối tượng bị bắt giữ đầu tiên là Valdemar, biệt danh “Valdo”, được xác định là mục tiêu truy nã ưu tiên do liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và nhiều vụ bạo lực nghiêm trọng.

Đối tượng này bị cáo buộc điều phối việc vận chuyển số lượng lớn ma túy đá methamphetamine và cocaine từ Mexico vào Mỹ, do vậy nhà chức trách Mỹ đã ban hành lệnh bắt giữ để phục vụ thủ tục dẫn độ đối tượng trên. Ngoài các tội danh liên quan đến buôn bán ma túy, Valdemar còn bị tình nghi đứng sau một số vụ giết người xảy ra tại cả Mexico và Mỹ.

Theo kết quả điều tra, Valdemar từng giữ vai trò quan trọng trong băng nhóm ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG), nhưng sau các bất đồng nội bộ, Valdemar đã rời tổ chức này và chuyển sang hoạt động cho băng nhóm ma túy Gulf Cartel.

Trong cùng chiến dịch trên, lực lượng chức năng Mexico đã bắt giữ 2 đối tượng khác là Ramón và Cristina tại huyện Ixtlahuacán, bang Colima. Cả hai đều đang bị truy nã để phục vụ thủ tục dẫn độ sang Mỹ với các cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức và buôn người.

Sau khi bị bắt giữ, 3 đối tượng nêu trên đã được chuyển đến cơ sở của Viện Công tố Liên bang Mexico tại bang Colima để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi tiến hành dẫn độ sang Mỹ.

Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mexico và Mỹ tiếp tục tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các đường dây buôn bán ma túy và buôn người hoạt động dọc khu vực biên giới giữa hai nước.

Trong diễn biến liên quan, giới chức Mexico cùng ngày cho biết một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ khi đoàn xe quân sự đang tuần tra tại bang miền Tây Michoacán của nước này, khiến 3 binh sĩ bị thương. Trong các chiến dịch truy quét được triển khai sau đó, lực lượng an ninh đã thu giữ hơn 130 thiết bị nổ tự chế cùng nhiều vũ khí, đạn dược và linh kiện chế tạo chất nổ.

Giới chức Mexico cảnh báo việc các băng nhóm ma túy ngày càng sử dụng phổ biến mìn tự chế, thiết bị nổ và thiết bị bay không người lái gắn chất nổ đang làm gia tăng thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức tại nước này.

Tin, ảnh: Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.