Mexico triển khai quân đội sau vụ bắt cóc hàng loạt

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống nước này - ông Andrés Manuel López Obrador đã điều động 1.800 binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Mexico tới bang Tây Bắc Sinaloa để tham gia chiến dịch giải cứu con tin và truy quét tội phạm sau vụ bắt cóc hàng loạt xảy ra cuối tuần qua.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Mexico. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 25/3, Tổng thống López Obrador cho biết cảnh sát Mexico đã giải cứu 58 trong tổng cộng 66 người bị bắt cóc tại thành phố Culiacan của bang nói trên. Trong số đó có 36 người lớn và 22 trẻ em. Lực lượng chức năng hiện đã bắt được 3 đối tượng tình nghi liên quan, đồng thời nỗ lực điều tra và tìm kiếm số nạn nhân còn lại. 

Đề cập tới nguyên nhân vụ việc, người đứng đầu Chính phủ Mexico loại trừ khả năng những hành vi đó nhằm chống lại người dân, cho rằng vụ bắt cóc do các băng đảng tội phạm đối đầu thực hiện nhằm thanh trừ lẫn nhau. 

Vụ việc trên xảy ra chỉ ít ngày sau khi giới chức Mexico thông báo Samuel Ibarra Peralta, bí danh “El Pía” - trùm nhóm Los Chapitos thuộc băng đảng tội phạm ma túy khét tiếng Sinaloa - đã chết trong cuộc chiến giữa các băng đảng. Từ ngày 22/3 đến nay, làn sóng bạo lực gia tăng tại các bang Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Tabasco và Chiapas, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. 

Tại cuộc họp báo, Tổng thống López Obrador nhấn mạnh cam kết thúc đẩy chiến dịch phòng chống ma túy, đồng thời cho biết từ tháng 12/2018 đến nay lực lượng thực thi pháp luật Mexico đã triệt phá hơn 2.450 xưởng sản xuất chất gây nghiện.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.