Mexico tìm thị trường mới sau 'đòn thuế' của Mỹ

Căng thẳng thương mại giữa Mexico và Mỹ leo thang sau khi Washington áp đặt mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ quốc gia láng giềng. Đáp trả động thái này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố sẽ tìm kiếm các thị trường mới và đa dạng hóa nền kinh tế, đồng thời áp dụng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ.

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Mexico vào Mỹ chờ tại cảng thương mại ở Otay, Tijuana (Mexico) ngày 30/5/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Mexico vào Mỹ chờ tại cảng thương mại ở Otay, Tijuana (Mexico) ngày 30/5/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/3, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh về mặt địa lý. Bà cũng chỉ trích biện pháp thuế mới của Mỹ vi phạm toàn bộ thỏa thuận thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), vốn là nền tảng cho sự phát triển của khu vực Bắc Mỹ.

Tổng thống Sheinbaum tuyên bố: "Nếu biện pháp thuế mới được áp dụng lâu dài, các doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc đầu tư vào Mexico để phục vụ thị trường trong nước ngoài mục đích xuất khẩu. Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh sẽ phải tìm thị trường xuất nhập khẩu tiềm năng khác". Tuy nhiên, bà cũng khẳng định sẽ nỗ lực đối thoại với Mỹ để duy trì quan hệ thương mại giữa hai nước.

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ áp thuế 25% đối với hàng hóa Mexico, thị trường thực phẩm tại quốc gia Mỹ Latinh này đã ghi nhận những biến động đầu tiên. Giá bán lẻ một số mặt hàng thực phẩm cơ bản như thịt gà, thịt lợn, thịt bò và bánh ngô tại các chợ dân sinh ở thủ đô Mexico City đã tăng trung bình từ 3-6%. Trong đó, giá thịt gà tăng mạnh nhất, lên tới 6%.

Các tiểu thương cho biết ngoài tâm lý lo ngại về những biến động của thị trường, dịch cúm gia cầm bùng phát tại Mỹ cũng góp phần làm giảm nguồn cung gà, đẩy giá cả tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico (SADER), khoảng 20% lượng tiêu thụ thịt gà của nước này phụ thuộc vào nhập khẩu từ Mỹ và Brazil, trong đó Mỹ là nhà cung cấp chính.

Dữ liệu từ Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Mexico (Profeco) cho thấy giá gà nguyên con tại các siêu thị đã tăng lên 49,9 peso/kg (khoảng 2,9 USD/kg), cao hơn 8,7% so với cùng kỳ năm trước, thậm chí có nơi lên tới 55 peso/kg. Trong khi đó, giá thịt bò và thịt lợn cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Mexico là một trong những quốc gia có ngành chăn nuôi phát triển hàng đầu khu vực Mỹ Latinh, đóng góp khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của nước này. Các vùng sản xuất chính tập trung ở các bang như Jalisco, Veracruz, Sonora, Sinaloa và Puebla.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại với Mỹ đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho ngành chăn nuôi Mexico. Việc tìm kiếm thị trường mới và đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định sẽ là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mexico trong thời gian tới.

Phương Lan - Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.