Mexico tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba, Venezuela

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 28/7 tái khẳng định lập trường tôn trọng chủ quyền của Cuba, đồng thời thông báo chính phủ nước này sẽ tiếp tục gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba và Venezuela.
Chú thích ảnh
Tàu chở hàng viện trợ từ Mexico cập cảng La Habana, Cuba ngày 12/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu họp báo, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh Mexico luôn ủng hộ chủ quyền của các dân tộc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân dân Cuba thông qua nhiều cơ chế, trong đó có Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Mexico (Amexcid).

Thông báo được đưa ra một ngày sau cuộc tuần hành quy mô lớn tại thủ đô Mexico City nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Cuba và phản đối việc Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp bao vây, cấm vận đối với quốc đảo Caribe.

Mexico từ lâu duy trì lập trường phản đối lệnh cấm vận đơn phương của Mỹ đối với Cuba và coi hỗ trợ nhân đạo là một phần trong chính sách đối ngoại dựa trên các nguyên tắc đoàn kết quốc tế và không can thiệp.

Năm 2026, Hải quân Mexico đã nhiều lần điều tàu vận chuyển lương thực, vật tư thiết yếu và hàng cứu trợ tới Cuba. Tính cả chuyến hàng mới được công bố, Mexico đã triển khai 5 chuyến tàu viện trợ nhân đạo tới Cuba trong năm nay. Việc tiếp tục hỗ trợ Cuba cũng thể hiện cam kết của Chính phủ Mexico trong việc hỗ trợ các quốc gia Mỹ Latinh ứng phó với thiên tai và những khó khăn về kinh tế - xã hội.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Sheinbaum cho biết trong những tuần tới, Hải quân Mexico sẽ triển khai hai tàu chở hàng viện trợ nhân đạo tới Venezuela nhằm hỗ trợ người dân nước này khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra ngày 24/6 vừa qua.

Phi Hùng (TTXVN )

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.