Mexico thu giữ 1,2 tấn cocaine ngoài khơi Thái Bình Dương

Hải quân Mexico ngày 2/7 cho biết lực lượng này đã thu giữ khoảng 1,2 tấn cocaine ngoài khơi thị trấn San José El Hueyate, bang miền Nam Chiapas, đồng thời bắt giữ 8 đối tượng trong hai chiến dịch truy quét tội phạm ma túy.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Bộ Hải quân Mexico cho biết trong chiến dịch thứ nhất, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 người và thu giữ 860 kg cocaine. Trong chiến dịch thứ hai, Hải quân Mexico phát hiện một tàu cao tốc gắn hai động cơ ngoài khơi với 4 người trên tàu. Kiểm tra phương tiện này, lực lượng chức năng thu giữ 13 bao chứa 384 kiện nghi là cocaine, với tổng trọng lượng khoảng 384 kg.

San José El Hueyate là một thị trấn ven biển thuộc bang Chiapas từ lâu được xem là khu vực có hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Vị trí giáp Thái Bình Dương cùng hệ thống sông ngòi, đảo nhỏ và đường thủy phức tạp khiến nơi đây trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và đưa người di cư trái phép về phía Bắc.

Vài tháng trước, lực lượng liên bang Mexico đã triển khai chiến dịch quy mô lớn tại khu vực này nhằm tìm kiếm manh mối liên quan đến 83 người di cư mất tích trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2024. Giới chức Mexico cho biết các vụ thu giữ mới nhất nằm trong chiến lược tăng cường kiểm soát các tuyến vận chuyển ma túy trên biển. Kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức, Hải quân Mexico đã thu giữ khoảng 74 tấn cocaine trong các chiến dịch trên biển.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 công dân Mexico và 9 doanh nghiệp bị cáo buộc có liên quan đến băng nhóm ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG) do tham gia điều hành mạng lưới buôn lậu nhiên liệu giữa Mỹ và Mexico. Mạng lưới này đã mua xăng, dầu diesel tại Mỹ rồi vận chuyển trái phép sang Mexico thông qua hồ sơ hải quan giả mạo và các công ty bình phong nhằm trốn thuế, mang lại cho CJNG nguồn lợi lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng vụ việc cho thấy các băng nhóm ma túy Mexico đang mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực tội phạm khác để gia tăng nguồn thu.

Trong số các đối tượng bị trừng phạt có Óscar Guillermo Juraidini Silva, bị cáo buộc là đầu mối tài chính của CJNG, và J. Refugio Ruiz Villagómez, người bị cáo buộc có liên quan đến hai doanh nghiệp tham gia vận chuyển trái phép nhiên liệu từ Mỹ sang Mexico. Washington cáo buộc các đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn, trong đó có hối lộ và làm giả giấy tờ, để đánh cắp nhiên liệu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico (Pemex).

CJNG là một trong những tổ chức tội phạm bị Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Mexico ông Ronald Johnson cho rằng các biện pháp trừng phạt thể hiện cam kết của Washington trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, buôn lậu nhiên liệu và các hoạt động của các băng nhóm tội phạm.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.