Mexico tăng cường an ninh sau chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy El Mencho

Chính phủ Mexico ngày 23/2 đã điều động thêm 2.000 binh sĩ thuộc Bộ Quốc phòng tới bang miền Tây Jalisco nhằm tăng cường an ninh sau làn sóng bạo lực bùng phát liên quan đến chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” - thủ lĩnh băng nhóm tội phạm Jalisco New Generation (CJNG).
Chú thích ảnh
Cảnh sát duy trì hiện diện tại các khu vực công cộng và tuyến đường ở thủ dô Mexico City, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự. 

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Thống đốc bang Jalisco Pablo Lemus cho biết toàn bộ lực lượng tăng viện đã bắt đầu tuần tra trên các tuyến phố, phối hợp với lực lượng an ninh và cơ quan bảo vệ dân sự địa phương nhằm bảo đảm trật tự. Đến sáng 23/2 (giờ địa phương), một số tuyến vận tải công cộng quy mô lớn đã được khôi phục hoàn toàn, trong khi các tuyến chính và tuyến nhánh đang từng bước nối lại hoạt động. Tuy nhiên, ngành giáo dục tiếp tục tạm dừng các lớp học trực tiếp trong ngày, còn ngành y tế tạm hoãn chiến dịch tiêm chủng tại một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát bệnh sởi. Các dịch vụ công thiết yếu cơ bản đã hoạt động trở lại.

Chính quyền bang cho biết đã bắt giữ ít nhất 41 người liên quan đến các hành vi bạo lực sau khi “El Mencho” bị tiêu diệt, gồm 20 đối tượng bị cáo buộc trực tiếp tham gia gây rối và 21 người bị bắt vì cướp phá, hôi của tại các cơ sở thương mại. Các vụ bắt giữ do lực lượng Vệ binh quốc gia, Văn phòng Công tố và Sở An ninh bang phối hợp thực hiện.

Nhà chức trách cho biết 22 chi nhánh Ngân hàng Phúc lợi, 81 cửa hàng tiện lợi Oxxo cùng một số chi nhánh ngân hàng BanCoppel đã bị ảnh hưởng tại khu vực đô thị Guadalajara và nhiều địa điểm khác trong bang. Ngoài ra, 91 phương tiện cá nhân bị hư hại, trong khi có tới 37 vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh với các tay súng có vũ trang.

Phát biểu tại họp báo cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi người dân bình tĩnh, khẳng định tình hình an ninh cơ bản đã ổn định trở lại, hầu hết các hoạt động đã được khôi phục và toàn bộ các điểm phong tỏa giao thông đã được dỡ bỏ. Theo bà, với sự hiện diện của chính phủ liên bang và các lực lượng vũ trang, cùng sự phối hợp chặt chẽ của nội các an ninh và chính quyền các bang, trật tự xã hội đang từng bước được bảo đảm trên phạm vi cả nước.

Tổng thống Sheinbaum cho biết sau chiến dịch ngày 22/2, Chính phủ liên bang đã thiết lập một trung tâm chỉ huy quốc gia để điều phối các hoạt động an ninh với sự tham gia của Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ Công dân, Bộ Quốc phòng, Bộ Hải quân và Bộ Nội vụ, nhằm bảo đảm công tác phối hợp đồng bộ, thông suốt.

Làn sóng bạo lực trước đó đã khiến nhiều địa phương ghi nhận tình trạng phong tỏa đường phố, đốt xe và đấu súng, buộc nhà chức trách kích hoạt cơ chế an ninh đặc biệt, đặc biệt tại bang Jalisco và các khu vực lân cận. Ít nhất 16 bang, trong đó có Puebla, Querétaro, Veracruz, Oaxaca và Chiapas, ghi nhận tình trạng phong tỏa và gây rối. Nhiều chuyến bay, nhất là tại Jalisco, cũng bị hủy.

Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico Omar Garcia Harfuch cho biết ít nhất 27 nhân viên an ninh Mexico đã thiệt mạng cùng khoảng 30 thành viên CJNG bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ, phần lớn xảy ra tại bang Jalisco. Tổng thống Sheinbaum đã gửi lời chia buồn tới gia đình các binh sĩ thiệt mạng, nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm hiện nay của chính phủ là bảo đảm hòa bình và an ninh cho người dân.

Cái chết của El Mencho xảy ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đối với Mexico trong cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy. Washington cáo buộc CJNG đứng sau hoạt động buôn bán fentanyl quy mô lớn và từng treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Dưới sự cầm đầu của “El Mencho”, CJNG đã mở rộng phạm vi hoạt động tại Mexico và củng cố các tuyến vận chuyển ma túy sang Mỹ, khiến y trở thành một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất ở cả 2 quốc gia.

Tin, ảnh: Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.