Mexico phản đối đàm phán về Ukraine khi không có Nga

Tổng thống Mexico khẳng định cuộc đàm phán hòa bình sắp tới ở Saudi Arabia sẽ chỉ hiệu quả nếu cả Ukraine và Nga cùng tham dự. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: AP

Ngày 31/7, Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador cho biết việc thảo luận về hòa bình ở Ukraine sẽ chỉ ý nghĩa khi có sự tham gia của cả Kiev và Moskva. Ông cho biết thêm rằng vì cuộc đàm phán tại Saudi Arabia vào đầu tháng 8 này không mời Nga nên Mexico sẽ không tham dự.

“Nếu cả Ukraine và Nga đồng ý tìm kiếm các giải pháp để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột, chúng tôi sẽ tham gia, nếu các bên xung đột đồng ý và triệu tập vì mục đích đó”, Tổng thống Mexico trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ. 

Ông Obrador nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn chiến tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục. Điều đó rất phi lý, mọi người phải gánh chịu rất nhiều thứ. Mọi người đang chết dần chết mòn và lợi ích duy nhất thuộc về ngành công nghiệp chiến tranh, những nhà sản xuất vũ khí”. 

Được biết, các quan chức cấp cao của khoảng 30 quốc gia sẽ gặp nhau tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia, vào ngày 5 - 6/8 để thảo luận về vấn đề hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, , theo Wall Street Journal, Nga không nhận được lời mời tham dự. 

Tương tự kỳ họp trước được tổ chức vào tháng 6 tại Đan Mạch, tạp chí Wall Street Journal miêu tả cuộc họp sắp tới tại Jeddah sẽ nhằm thuyết phục các quốc gia còn giữ lập trường trung lập chuyển sang ủng hộ kế hoạch hòa bình của Ukraine. Các buổi thảo luận sẽ được tổ chức dựa trên “công thức hòa bình” gồm 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất, qua đó kêu gọi Nga rút lực lượng khỏi khu vực mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, bồi thường thiệt hại và trao trả tù binh...

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố mọi nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraine đều “đáng được đánh giá tích cực”. Moskva sẽ theo dõi sát sự kiện được tổ chức tại Jeddah. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.