Mexico ngừng nhập khẩu tôm từ Việt Nam

Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Phát triển Nông thôn, Nghề cá và Lương thực của Mexico (Sagarpa) ra thông báo cho biết chính phủ nước này vừa quyết định ngừng nhập khẩu tôm dưới mọi hình thức (gồm tôm nguyên liệu, tôm sơ chế và thành phẩm) từ 4 nước châu Á là Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chiều 18/4, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Phát triển Nông thôn, Nghề cá và Lương thực của Mexico (Sagarpa) ra thông báo cho biết chính phủ nước này vừa quyết định ngừng nhập khẩu tôm dưới mọi hình thức (gồm tôm nguyên liệu, tôm sơ chế và thành phẩm) từ 4 nước châu Á là Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam nhằm bảo vệ ngành nuôi tôm trong nước trước sự xuất hiện của loại bệnh được gọi là Hội chứng chết sớm (EMS).
Mexico ngừng nhập khẩu tôm từ Việt Nam ảnh 1

Chế biến tôm xuất khẩu tại Việt Nam. Ảnh: Trần Việt-TTXVN.

Thông báo của Sagarpa yêu cầu tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu Mexico phải chấp hành nghiêm túc quyết định trên, đồng thời yêu cầu Cơ quan an toàn, vệ sinh và chất lượng nông sản quốc gia thắt chặt các biện pháp kiểm tra đối với việc nhập khẩu sản phẩm này từ các quốc gia châu Á khác chưa bị nhiễm bệnh. Theo Sagarpa, ngành nuôi trồng thủy sản Mexico hoàn toàn có thể đảm bảo cung ứng các sản phẩm tôm tới người tiêu dùng mà không cần tăng lượng nhập khẩu từ các nước khác.

Mexico hiện có gần 1.400 trang trại nuôi tôm với tổng diện tích mặt nước lên tới 71.442 hécta, chủ yếu là dòng tôm thẻ và tập trung vào các bang phía Tây Bắc bên bờ Thái Bình Dương. Năm 2012, Mexico đạt sản lượng gần 100.000 tấn, chủ yếu tiêu dùng nội địa. Hàng năm, Mexico nhập khẩu khoảng 9 tấn tôm từ 4 nước châu Á nói trên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Giá vàng trong tuần từ ngày 19-24/10 đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, trong đó vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn bốn tháng và đánh mất ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị cấp bách nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/10 tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique (IAM) Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này.