Mexico mở rộng kết nối hàng không với Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Bộ trưởng Du lịch Mexico Miguel Torruco mới đây thông báo quốc gia này sẽ tăng cường kết nối hàng không với Cuba và mở thêm đường bay du lịch mới sang đảo quốc này.
Chú thích ảnh
Hãng hàng không Aeroméxico có thể bắt đầu khai thác các chuyến bay vào cuối năm nay, với các điểm du lịch đến Havana, Varadero, Santa Clara, Camagüey, Holguín và Santiago de Cuba. Ảnh: cubanet.org

Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế FIT-Cuba lần thứ 40, diễn ra từ ngày 3-7/5 tại khu nghỉ dưỡng biển nổi tiếng Varadero của Cuba.

Phát biểu trước giới chức Cuba, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia hội chợ cũng như báo chí trong và ngoài nước, Bộ trưởng Torruco cho biết hãng hàng không Mexico Aeromar sẽ khai thác từ 3-5 chuyến bay hàng tuần trên tuyến Cancun-La Habana, và từ đầu tháng 6 tới sẽ bắt đầu cung cấp 2 chuyến bay mỗi tuần trên lộ trình Cancun-Varadero. Quan chức Mexico nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác du lịch với Cuba và khẳng định chính sách đa dạng hóa hoạt động du lịch của Mexico.

Số liệu của Đại sứ quán Cuba tại Mexico cho thấy, từ đầu năm đến nay Cuba đã đón nhận gần 5.000 du khách Mexico, gấp hơn 10 lần so với con số 449 người ghi nhận vào cùng kì năm ngoái, nhờ gia tăng tần suất các chuyến bay giữa hai nước. Hiện có 41 chuyến bay hàng tuần cất cánh từ Mexico City, Cancun, Merida và mới đây nhất là Monterrey tới Cuba.

Dự báo năm nay lượng du khách Mexico đến Cuba sẽ đạt xấp xỉ 120.000 người, nhờ chính sách mở cửa du lịch và dỡ bỏ các biện pháp y tế đối với người nhập cảnh vào Cuba. Hiện Mexico đứng thứ 11 trong danh sách 20 quốc gia có lượng du khách đến Cuba nhiều nhất. Tuy nhiên tại Mỹ Latinh, Mexico đứng ở vị trí đầu bảng, vượt qua Argentina, Colombia và Venezuela.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.